(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (16/4 tức 12/3 năm Kỷ Hợi) tại Khu di tích đền thờ Mai An Tiêm xã Nga Phú (Nga Sơn) đã diễn ra Lễ hội Mai An Tiêm năm 2019. Tham dự lễ hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Kim Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình); con cháu dòng họ Mai trên mọi miền Tổ quốc cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Rộn ràng lễ hội Mai An Tiêm năm 2019

Sáng nay (16/4 tức 12/3 năm Kỷ Hợi) tại Khu di tích đền thờ Mai An Tiêm xã Nga Phú (Nga Sơn) đã diễn ra Lễ hội Mai An Tiêm năm 2019. Tham dự lễ hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Kim Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình); con cháu dòng họ Mai trên mọi miền Tổ quốc cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Một số hình ảnh tại lễ hội Mai An Tiêm năm 2019.

Theo truyền thuyết, Mai An Tiêm vốn là con nuôi của Vua Hùng thứ 18. Ông vốn tính thẳng thắn, cương trực. Cũng vì vậy mà bị vua cha hiểu nhầm và đày ra hoang đảo. Nơi đảo hoang,Mai An Tiêm đã cùng vợ con vượt qua gian khó, tìm được giống dưa hấu quý hiếm, từ đó phát triển đảo hoang thành một vùng đất đai trù mật.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, hình tượng Mai An Tiêm đã in sâu vào đời sống văn hóa cộng đồng, biểu tượng cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực của người dân Việt Nam. Hàng ngàn năm đi qua, câu chuyện về tinh thần, nghị lực của Mai An Tiêm còn nguyên giá trị, là bài học cho thế hệ cháu con trong việc vượt lên nghịch cảnh, khó khăn, vươn đến thành công.

Tham gia lễ hội Mai An Tiêm năm 2019, du khách được hòa mình vào không gian thiêng của di tích và những nghi lễ linh thiêng cổ xưa; cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của đội văn nghệ đến từ các địa phương trên địa bàn huyện và màn đồng diễn của 200 học sinh trường THPT Mai Anh Tuấn. Tại Lễ hội còn diễn ra các trò chơi trò diễn dân gian và các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao như: giải bóng chuyền, cờ tướng, kéo co và thi khắc dưa hấu.

Lễ hội Mai An Tiêm được tổ chức ngay sau Giỗ tổ Hùng Vương và hướng tới kỉ niệm 990 năm Thanh Hoá. Lễ hội mang nhiều ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tín ngưỡng độc đáo về sự tôn kính tổ tiên. Đặc biệt là sự tri ân đức thánh Mai An Tiêm người đã khai khẩn ra miền đất Nga Sơn với sự tích dưa hấu đỏ. Đồng thời, giới thiệu tới du khách những danh lam thắng cảnh của huyện, thúc đẩy sự liên kết phát triển giữa văn hóa và du lịch.

Lễ hội Mai An Tiêm năm 2019 diễn ra từ ngày 11 – 15/3 (âm lịch).

Bùi Trang


Bùi Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!