(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 4 – 12/11, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Chèo toàn quốc năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa giành 1 Huy chương Vàng tại Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo toàn quốc năm 2020

Từ ngày 4 – 12/11, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Chèo toàn quốc năm 2020.

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh đạt Huy chương Vàng.

Tham gia Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Chèo toàn quốc năm 2020 có 64 diễn viên trẻ tới từ 11 đoàn nghệ thuật Nhà hát Chèo Việt Nam; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Hà Nam; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh NamĐịnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa; Nhà hát Chèo Thái Bình; Nhà hát Chèo Hà Nội; Nhà hát Chèo Quân đội; Nhà hát Chèo Ninh Bình; Nhà hát Chèo Bắc Giang và Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Ban tổ chức trao giải thí sinh đạt Huy chương Bạc.

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa có 3 thí sinh tham dự: Thí sinh Trịnh Tuyết Anh với trích đoạn: Thị Mầu lên chùa (vở chèo Quan Âm Thị Kính); thí sinh Lê Văn Cường với trích đoạn Trần Phương; thí sinh Nhật Hóa với trích đoạn Lưu Bình (vở chèo cổ Lưu Bình Dương Lễ).

Thí sinh Phạm Văn Hóa (Nhật Hóa) với trích đoạn Lưu Bình (vở chèo cổ Lưu Bình Dương Lễ) xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Thí sinh đều có tuổi đời không quá 33. Mỗi thí sinh được chọn diễn 1 trích đoạn có thời lượng không quá 25 phút. Hội đồng giám khảo chỉ chấm điểm tài năng diễn xuất của diễn viên, trong đó, thí sinh phải hát đúng với các làn điệu chèo, nói tròn vành rõ chữ và có sức truyền cảm; kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật diễn xuất "thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần", thể hiện rõ nét tình cảm, tính cách, tâm lý của nhân vật, tạo sức lôi cuốn khán giả.

Thí sinh Lê Văn Cường với trích đoạn Trần Phương giành Huy chương Bạc.

Đây là cuộc thi nhằm tiếp tục tôn vinh nghệ thuật sân khấu Chèo trong đời sống văn hóa dân tộc, đồng thời khuyến khích, động viên các nghệ sỹ trẻ đã có những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu Chèo thử sức tài năng biểu diễn trên sân khấu Chèo cả nước. Hội thi cũng là dịp để các nghệ sỹ trẻ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Lễ bế mạc (tối 12/11), Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đã đánh giá chất lượng chuyên môn của cuộc thi. Trải qua 9 ngày diễn ra Hội thi, 64 diễn viên với diễn xuất sân khấu tràn đầy sức trẻ hồn nhiên, nhiệt huyết mê say, chất giọng đầy đặn, truyền cảm và tươi sáng trong diễn xuất đã khiến cho sân khấu chèo sôi động. Các thí sinh đã có sự chỉn chu và ý thức gìn giữ những giá trị tinh hoa, những nguyên tắc của sân khấu truyền thống; đặc biệt có sự quan tâm, đào tạo, chăm lo thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tâm huyết, nhiệt tình tìm kiếm tài năng, dày công đào tạo, chuẩn bị nhiều tiết mục chất lượng.

Thí sinh Trịnh Tuyết Anh - Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa thi diễn trích đoạn: Thị Mầu lên chùa (vở chèo Quan Âm Thị Kính) giành giải thí sinh trẻ tuổi nhất.

Sau 57 trích đoạn dự thi, kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 32 giải chính thức cho 32 diễn viên xuất sắc, trong đó có 10 huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc, 4 giải cho diễn viên trẻ nhất, diễn viên triển vọng. Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa tham gia và đã xuất sắc giành được 1 HCV, 1 HCB và giải diễn viên trẻ tuổi nhất. Theo đó, thí sinh Phạm Văn Hóa (Nhật Hóa) với trích đoạn Lưu Bình (vở chèo cổ Lưu Bình Dương Lễ) xuất sắc giành Huy chương Vàng; thí sinh Lê Văn Cường với trích đoạn Trần Phương giành Huy chương Bạc; Thí sinh Trịnh Tuyết Anh với trích đoạn: Thị Mầu lên chùa (vở chèo Quan Âm Thị Kính) đạt giải thí sinh trẻ tuổi nhất (19 tuổi).

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]