(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 5/4, tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng duyệt chương trình Lễ hội Bà Triệu năm 2018

Ngày 5/4, tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu năm 2018.

Tham dự chương trình tổng duyệt có đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức; đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

Hình ảnh tại chương trình tổng duyệt.

Theo đó, Lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu năm 2018 sẽ diễn ra với các nghi thức truyền thống: Tế lễ; dâng hương tại đền thờ, khu lăng mộ Bà Triệu, đình làng Phú Điền; rước kiệu…

Phần hội là chương trình sân khấu hóa do các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn thể hiện. Cụ thể, tiết mục nghệ thuật “Lời thề Trinh nữ” sẽ tái hiện hình tượng anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh trong cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Đông Ngô. Cùng với đó là các tiết mục ca ngợi đóng góp của phụ nữ Việt nói chung và phụ nữ xứ Thanh nói riêng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc…

Chương trình tổng duyệt đã “chạy” và “khớp” tất cả các nghi thức, hoạt động sẽ diễn ra, vấn đề liên quan: Lễ đài; sân khấu; nghi lễ tổ chức; công tác đón khách…Để từ từ đó có những điều chỉnh, bổ sung và thay đổi phù hợp.

Sau buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong công tác chuẩn bị của các ngành, ban, đơn vị liên quan.

Đồng chí đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực hoàn thiện khu vực sân khấu, lễ đài, điều chỉnh trang phục, đạo cụ phù hợp với nội dung chương trình nghệ thuật…Để sự kiện diễn ra thực sự thành công với tinh thần tôn vinh, tưởng nhớ công đức của nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trịnh và các bậc tiền nhân đã hi sinh cho độc lập, tự do của dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng thế hệ trẻ; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, nét đẹp văn hóa, tâm linh của xứ Thanh đến bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh; các ngành chức năng cần tăng cường công tác đảm bảo ATTT để đảm bảo an toàn lễ hội.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]