Những danh hiệu cao quý không đơn giản là cho và nhận mà còn ẩn chứa đằng sau, ý nghĩa nhân văn hết sức lớn lao, tôn vinh, tri ân những đóng góp công sức, trí tuệ mà các nghệ sĩ đã cống hiến và thành quả đã đạt được cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà qua nhiều thập niên.

Trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10: Hạnh phúc là được phục vụ nhân dân

Những danh hiệu cao quý không đơn giản là cho và nhận mà còn ẩn chứa đằng sau, ý nghĩa nhân văn hết sức lớn lao, tôn vinh, tri ân những đóng góp công sức, trí tuệ mà các nghệ sĩ đã cống hiến và thành quả đã đạt được cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà qua nhiều thập niên.

Trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10: Hạnh phúc là được phục vụ nhân dân

Sáng nay (6/3), Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Gần 400 cá nhân được phong tặng là những nghệ sĩ tài năng, thuộc nhiều lĩnh vực. Đó là những nghệ sĩ đã cống hiến và đóng góp nổi trội cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, nhiều tên tuổi đã “nằm lòng” trong các thế hệ công chúng. Với họ, hạnh phúc là được phục vụ nhân dân.

Những danh hiệu cao quý không đơn giản là cho và nhận mà còn ẩn chứa đằng sau, ý nghĩa nhân văn hết sức lớn lao, tôn vinh, tri ân những đóng góp công sức, trí tuệ mà các nghệ sĩ đã cống hiến và thành quả đã đạt được cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà qua nhiều thập niên. Với các nghệ sĩ, đây chính là dấu ấn quan trọng, tự hào trong cuộc đời và hành trình sáng tạo nghệ thuật của họ. Không chỉ là phần thưởng danh giá được Đảng, Nhà nước ghi nhận, mà đối với cá nhân từng nghệ sĩ, danh hiệu được đón nhận cũng chính là món quà vô giá mà công chúng dành cho. Bởi, nghệ sĩ là những người có thanh, có sắc, và ý nghĩa hơn trân quý hơn chính là tình yêu vô tư dành cho nghệ thuật, tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc chân thành, tận tụy.

Trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10: Hạnh phúc là được phục vụ nhân dân

NSND Kim Dung.

NSND Kim Dung, nghệ sĩ ngâm thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ: “Tôi nghĩ những phần thưởng chỉ là một lời khích lệ thôi, nhưng mà nó cứ sống mãi theo suốt cuộc đời của mình. Tôi thấy rằng đến giờ phút này cao tuổi mà vẫn được mang lời thơ tiếng hát, tâm tình của mình để chia sẻ với tất cả mọi người, đấy là một phần thưởng vô giá đối với tôi”.

Ngoài những tiêu chí cụ thể thì những NSƯT, NSND là nghệ sĩ phục vụ nhân dân nhiều nhất, nhân dân biết đến nhiều nhất vì họ thực sự tài năng. Có tài năng thì sản phẩm của họ mới được nhân dân đón nhận. Với những ai yêu môn nghệ thuật sân khấu Chèo, NSND Thu Huyền không còn xa lạ. Đặc biệt, chị được công chúng mến mộ qua vai diễn Thị Mầu trong trích đoạn Chèo “Thị Mầu lên chùa”, vai Thị Mầu cũng làm nên tên tuổi của Thu Huyền. NSND Thu Huyền tâm niệm, chèo là lẽ sống của cuộc đời và chị luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng về sự tồn tại, phát triển của nghệ thuật truyền thống.

NSND Thu Huyền chia sẻ: “Tôi cũng như tất cả các nghệ sĩ làm trong loại hình nghệ thuật truyền thống nói chung đều rất là nỗ lực. Chúng tôi cũng vẫn đang rất nỗ lực để làm sao đem chèo nói riêng và đem nghệ thuật truyền thống nói chung đến với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ”.

Trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10: Hạnh phúc là được phục vụ nhân dân

NSND Thu Huyền.

Văn nghệ sĩ, nhất là NSƯT, NSND - tầng lớp tinh hoa của dân tộc, ở bất cứ thời điểm nào, hoàn cảnh nào cũng đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội, cất lên tiếng nói của thời đại mình, nhân dân mình, cổ vũ, lan tỏa và đưa các hệ giá trị nhân văn thấm sâu vào cuộc sống. Ngoài năng khiếu trời cho, cùng với sự khổ luyện, ở họ còn là niềm say mê bất tận với nghệ thuật và những cống hiến không ngừng nghỉ dành cho công chúng, khán giả.

NSND Văn Chương chia sẻ: “Khán giả dành cho Văn Chương một sự tình cảm đặc biệt lắm. Có lẽ Văn Chương nghĩ rằng, ngoài cái giọng hát, kỹ thuật, kỹ năng hát ra thì Văn Chương tự cảm nhận thấy là cái giọng hát rất quý, nhưng nó mới chỉ là phương tiện để chuyển tải cái mình muốn nói, là cái cảm xúc tâm hồn, từ trái tim, từ hơi thở của mình đã nhờ cái giọng hát, nhờ dây thanh quản đó chuyển tải cho mình, chứ nếu chỉ là hát ra bình thường thôi thì chưa chắc Văn Chương đã được khán giả yêu mến như thế”.

Trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10: Hạnh phúc là được phục vụ nhân dân

NSND Văn Chương.

Danh hiệu suy cho cùng cũng chỉ là một danh xưng, còn phần thưởng cao quý nhất vẫn là sự yêu mến và chỗ đứng của nghệ sĩ trong lòng khán giả. Đó chính là động lực mạnh mẽ để đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tính sáng tạo, sự tâm huyết để cống hiến cho nền văn học nghệ thuật nước nhà những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Theo VOV



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]