(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối nay (27/11), tại sân khấu Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa đã biểu diễn ra mắt khán giả chương trình nghệ thuật "Hương sắc Quê Thanh".

Tin liên quan

Đọc nhiều

"Hương sắc Quê Thanh" - tinh hoa nghệ thuật dân ca dân vũ Thanh Hóa

Tối nay (27/11), tại sân khấu Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa đã biểu diễn ra mắt khán giả chương trình nghệ thuật "Hương sắc Quê Thanh".

Chương trình do NSND Hoàng Hải làm tổng đạo diễn với sự tham gia dàn dựng nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, gồm 12 tiết mục ca - múa - nhạc - độc tấu đặc sắc: Hòa tấu hợp xướng "Hội làng" (NSND Hoàng Hải); Khèn bè: Khắp Thái (NNƯT Cao Bằng Nghĩa); cùng các tiết mục múa: Khua luống đêm trăng (NSND Hoàng Hải), Mùa yêu (NSƯT Trần Nhật Nam), Tìm bạn (Sáng tác múa: NSND Kim Chung - NSƯT Quỳnh Dương, Âm nhạc: NSND Quang Vinh),

Vũ điệu Cầu mưa (Dân vũ Mông).

Âm vang sông Mã (dân ca sông Mã, Sáng tác: NSND Hoàng Hải).

Khèn bè: Khắp Thái (dân ca Thái, Sáng tác: NNƯT Cao Bằng Nghĩa).

Múa Tìm bạn (dân vũ Mông, Sáng tác múa: NSND Kim Chung - NSUT Quỳnh Dương).

Liên khúc Du xuân (dân ca Đông Anh).

Sau 3 tháng dày công tập luyện và dàn dựng của tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, các tiết mục trong đêm Hương sắc Quê Thanh là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu ca múa dân gian với nghệ thuật trình diễn đương đại. Qua hơn 1 tiếng trình diễn các loại hình, sân khấu Nhà hát đã hấp dẫn khán giả qua những tiếng đồng vọng đầy hào khí Lam Sơn của Lễ hội Xuân Phả - Lam Kinh, thanh âm da diết tình quê của dân ca vùng Đông Anh - Đông Sơn, nhịp phách khoáng dạt hò dô dậy sóng gợi nhớ những chuyến băng thác vượt ghềnh của những người lái đò lưu vực Ngã ba Bông, sông Mã, cùng rộn ràng những màn khua luống đêm trăng của cô gái Thái, Thường Xuân, nghi thức cầu mưa của đồng bào Mông miền sơn cước Quan Sơn, Mường Lát. Những chủ đề ca ngợi những giá trị nhân văn: tình yêu chung thủy, cảnh sắc quê hương, gìn giữ phong tục, bản sắc văn hóa, được thể hiện thành công qua diễn xuất của các nghệ sĩ, đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, trải nghiệm thú vị về một miền quê Thanh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, ẩn chứa những nét đẹp nghệ thuật vô giá, được ví như những "viên ngọc quý", được tái hiện qua các tác phẩm mang dấu ấn sáng tạo tài hoa.

Dù mới chỉ là chương trình tổng duyệt, song Hương sắc Quê Thanh đã thể hiện sự nghiêm túc, chỉn chu về nghệ thuật. Đồng thời, chương trình còn đánh dấu sự trưởng thành của lớp diễn viên đương đại với những chương trình nghệ thuậtđầu tiên sau khi Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 3 đoàn nghệ thuật: Đoàn Chèo Thanh Hóa, Đoàn Tuồng Thanh Hóa, Đoàn Cải lương Thanh Hóa và bổ sung thêm đoàn Dân ca dân vũ vào năm 2018.Chương trình hy vọng sẽ là món quà nghệ thuật đẹp nhân dịp Tết đến Xuân về để gửi đến khán giả.

K.H


K.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]