2 cây muỗm ở đình Liên Châu trở thành cây di sản
Vừa qua, 2 cây muỗm trong đình Liên Châu (thôn Liên Châu, xã Hoằng Châu, Hoằng Hóa) – Di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp quốc gia được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản.
Hai cây muỗm này có tên khoa học là Mangifera Foetida Lour, họ Đào lộn hột, trong dân gian gọi là cây quéo.
Cây có hình dáng bề thế, thân tròn đều, lá đơn nguyên, mọc so le, thuôn dài về phía gốc, mặt lá nhẵn bóng. Hoa trắng nhỏ mọc thành chùm kép ở ngọn cành, lá đài nhẵn, hình bầu dục, nhọn. Cánh hoa hình mũi mác hẹp, dài gấp 3 lần lá đài. Quả hạch hình thận bé hơn quả xoài, khi chín màu vàng, thịt mọng nước, có mùi thơm đặc trưng.
Hai cây muỗm, 1 cây có chu vi 320cm, chiều cao 25m, đường kính 100,5cm; 1 cây có chu vi 330cm, chiều cao 28m, đường kính 110cm. Cả hai cây đều có tuổi đời trên 200 tuổi. Hiện 2 cây muỗm phát triển tốt, không có dấu hiệu của sâu bệnh, luôn ra hoa, quả đều theo mùa
Đình Liên Châu là nơi thờ Thành hoàng Tiến sĩ Đào Thành, đây cũng là cơ sở hoạt động cách mạng trong kháng chiến chống Nhật năm 1945. Sau chiến tranh, đình Liên Châu trở thành “địa chỉ đỏ” và được công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cách mạng cấp Quốc gia. Ngoài 2 cây muỗm, Đình Liên Châu còn một số cổ thụ khác.
V.A
- 2024-05-04 15:14:00
Những người giữ bình yên cho du khách khi về với biển
- 2024-05-04 08:46:00
Mua, thuê nhà ở xã hội: Vẫn là điều không dễ
- 2022-11-01 15:27:00
Cầu treo Bến Lậm bị xuống cấp nghiêm trọng
[Inforgraphics] - Quy tắc BE FAST: Dấu Hiệu Nhận Biết Sớm Về Đột Quỵ
Ra mắt mô hình “cưới văn minh” ở phường Thiệu Dương
Khởi nghiệp từ sản xuất và phát triển các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên
Công trình trái phép trên đất nông nghiệp: Đừng để thành “chuyện đã rồi”
[Infograpchis] - 8 quan niệm sai lầm về đột quỵ
Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
Đầu tư hạ tầng giao thông góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Chủ động kiểm soát và phòng tránh nguy cơ đột quỵ
Người bác sỹ hồi sinh nụ cười trẻ thơ