(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ có những ngôi đền cổ, lăng mộ và kim tự tháp ở Ai Cập, lục địa đen còn nhiều điểm đến hấp dẫn khác với cảnh quan thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp ở Kenya, Uganda, Namibia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

10 địa điểm khó có thể bỏ qua khi đến châu Phi

Không chỉ có những ngôi đền cổ, lăng mộ và kim tự tháp ở Ai Cập, lục địa đen còn nhiều điểm đến hấp dẫn khác với cảnh quan thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp ở Kenya, Uganda, Namibia.

Vùng châu thổ sông Okavango, Botswana

Là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của châu Phi, vùng châu thổ Okavango nằm sâu trong nội địa, bao phủ một diện tích 17.000

km2. Dù nó được xem là vùng châu thổ trong nội địa lớn nhất thế giới, trên thực tế vẫn còn hai nơi ở châu Phi có đặc điểm tương tự và lớn hơn. Đó là vùng châu thổ Inner Niger ở Mali và Sudd ở Nile, Nam Sudan. Tuy nhiên, vùng châu thổ Okavango vẫn là một địa điểm lý tưởng để tham quan với các hồ nước đẹp, kênh mương chằng chịt đầy bí ẩn, các đầm, phá lớn nằm sâu bên trong đất liền.

Sông Omo, Ethiopia

Bạn muốn trải nghiệm cú sốc văn hóa thực sự, hãy đến thăm quan vùng sông Omo, nằm ở phía Tây Nam đất nước Ethiopia. Với hơn 50 bộ lạc bản địa sinh sống trong lưu vực sông Omo, đây là điểm đến đầy bất ngờ đối với những người quan tâm đến nền văn hóa châu Phi. Nhiều bộ lạc vẫn giữ nguyên lối sống, tập tục và niềm tin vào truyền thống nguyên thủy của họ. Vùng thung lũng sông Omo sẽ mang đến du khách những cảnh quan đẹp hấp dẫn đến mức khó tin.

Hẻm sông Fish, Namibia

Được biết đến là hẻm vực lớn thứ hai trên thế giới (sau Grand Canyon thuộc bang Arizona, Mỹ) và lớn nhất châu Phi, hẻm vực sông Fish có chiều rộng hơn 27 km, dài khoảng 160 km và có những nơi độ sâu khoảng 550 m. Hẻm vực sông Fish là địa điểm thu hút du khách nhiều thứ hai tại Namibia với các tour đi bộ, ngắm linh dương, ngựa hoang, ngựa vằn, và hơn 60 loài chim quý hiếm.

Miệng núi lửa Ngorongoro, Tanzania

Ngorongoro là miệng núi lửa lớn nhất vẫn còn nguyên vẹn trên thế giới, được UNESCO công nhận di sản. Nó được tạo thành khi một núi lửa phun trào và sụp đổ cách nay 2 - 3 triệu năm. Miệng núi lửa chạy dài 19 km và có độ sâu 600 m. Một khu bảo tồn Ngorongoro được thành lập tại Ngorongoro, và là nơi cư trú của hơn 25.000 thú lớn như hà mã, tê giác đen, ngựa vằn, linh dương đầu bò, linh dương gazel, linh dương châu Phi và sư tử.

Kim tự tháp, Ai Cập

Có hơn 100 kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng như lăng mộ để bảo quản xác ướp các Pharaoh, giữ cho họ an toàn và không bị quấy rầy trong cuộc sống “sau khi chết”. Lăng mộ của Pharaoh Khufu, còn gọi là Cheops, lớn nhất trong số các kim tự tháp này. Tượng Sphinx, một con sư tử đầu người, cũng là một trong những pho tượng lớn và cổ xưa nhất thế giới.

Núi Kilimanjaro, Tanzania

Là ngọn núi đứng đơn độc cao nhất thế giới, Kilimanjaro là địa điểm không thể bỏ qua khi đến Tanzania. Bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp của vùng sơn cước, các sông băng và khu bảo tồn thiên nhiên từ Uhuru, đỉnh cao nhất của ngọn núi. Bạn cũng có thể tham quan các khu bảo tồn xung quanh chân núi Kilimanjaro, được xem là những công viên thiên nhiên tốt nhất ở châu Phi.

Công viên quốc gia sa mạc Sossusvlei Namib, Namibia

Tọa lạc tại Namib Naukluft, công viên quốc gia sa mạc Sossusvlei Namib là một hồ muối và đất sét lớn, được che chắn bởi những đụn cát đỏ khổng lồ, một hình ảnh phổ biến của Namibia. “Big Daddy” là đụn cát đỏ lớn nhất có chiều cao hơn 300 m. Một trong những hoạt động hấp dẫn nhất là trèo lên đỉnh Big Daddy.

Những con dã nhân ở vùng núi Virunga

Chạy dọc theo biên giới các nước Uganda, Rwanda và Congo, dãy núi Virunga là một chuỗi các ngọn núi lửa đẹp và rất đáng để tham quan. Chúng có cảnh quan ngoạn mục và là nơi sinh sống của loài dã nhân đang gần tuyệt chủng. Du khách có thể quan sát chúng ở những ngọn núi chính như Karisimbii, Nyiragira và Nyirangongo.

Thung lũng các vị vua, Ai Cập

Thung lũng các vị vua nằm gần Luxor, bên bờ phía tây sông Nile. Tại thung lũng này, trong khoảng 500 năm từ thế kỷ 16 đến 11 TCN, 63 lăng mộ được xây dựng để chôn cất các vị vua Ai Cập và quý tộc quyền lực. Nó trở nên nổi tiếng sau khi mộ vua Tutankhamun được phát hiện tại đây vào năm 1922.

Vùng bình nguyên Migration, trải dài từ Maasai Mara đến Serengeti

Sự di cư của hơn 2 triệu con linh dương, ngựa vằn diển ra hàng năm tại vùng bình nguyên của Maasai Mara, Kenya và Serengeti của Tanzania. Đây là cuộc di cư khổng lồ và ngoạn mục nhất mà con người có thể chứng kiến. Thời điểm đến tham quan tốt nhất là tại Maasai Mara từ tháng 7 đến tháng 9. Đây là thời gian mà các con thú tụ tập lại để vượt qua sông Mara vào đất Kenya.

(Theo VNEpress)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]