(vhds.baothanhhoa.vn) - Vượt qua những tán cây rừng, bụi rậm lởm chởm gai góc trên đỉnh núi Trường Lệ, hiện ra trước mắt chúng tôi một số bức tường, nền móng đã bị đổ nát, rêu phong được cho là dấu tích các khu nghỉ dưỡng của người Pháp từ những năm đầu thế kỉ XX. Dấu tích ấy góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn.

Cận cảnh dấu tích khu nghỉ dưỡng của người Pháp trên đỉnh Trường Lệ

Vượt qua những tán cây rừng, bụi rậm lởm chởm gai góc trên đỉnh núi Trường Lệ, hiện ra trước mắt chúng tôi một số bức tường, nền móng đã bị đổ nát, rêu phong được cho là dấu tích các khu nghỉ dưỡng của người Pháp từ những năm đầu thế kỉ XX. Dấu tích ấy góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn.

Cận cảnh dấu tích khu nghỉ dưỡng của người Pháp trên đỉnh Trường Lệ

Từ những năm đầu thế kỉ XX, Sầm Sơn đã trở thành điểm du lịch lý tưởng. Vẻ đẹp của đất và người Sầm Sơn được ghi lại trong những bài viết, cuốn sách của các học giả trong và ngoài nước.Đặc biệt, các nguồn tư liệu, tài liệu ấy đều miêu tả rõ nét về sự tồn tại của nhiều dinh thự, biệt thự nghỉ dưỡng trên vùng đất này. Lần theo dấu lịch sử, sau khi vượt qua những tán cây rừng, bụi rậm lởm chởm gai góc trên đỉnh núi Trường Lệ, một số nền móng, bức tường - dấu tích chứng minh cho sự tồn tại của các tòa biệt thự, khu nghỉ dưỡng của người Pháp tại nơi này lần lượt hiện ra.

Cận cảnh dấu tích khu nghỉ dưỡng của người Pháp trên đỉnh Trường Lệ

Dưới tán cây rừng, vọng gác còn tồn tại tương đối nguyên vẹn. Kiến trúc khá đơn giản với các ô cửa vòm, cầu thang nhỏ nối từ tầng trệt lên tầng mái. Từ trên tầng mái có thể thoái mái ngắm cảnh núi non, biển cả, tận hưởng phút giây thư giãn...

Cận cảnh dấu tích khu nghỉ dưỡng của người Pháp trên đỉnh Trường Lệ

Được biết, trên núi Trường Lệ có 2 khu vực còn dấu tích của khu nghỉ dưỡng do người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX. Một khu dành cho quan thầy người Pháp và giới thượng lưu, một khu dành riêng cho Vua Bảo Đại.

Cận cảnh dấu tích khu nghỉ dưỡng của người Pháp trên đỉnh Trường Lệ

Nền móng và một số bức tường dày từ 30 - 50 cm, được xây dựng bằng vật liệu hỗn hợp gồm đá, gạch, cát và vôi; đặc biệt là loại đá thạch anh - một loại đá có sẵn trên núi Trường Lệ.

Cận cảnh dấu tích khu nghỉ dưỡng của người Pháp trên đỉnh Trường Lệ

Trải qua thời gian, kiến trúc các khu biệt thự, nghỉ dưỡng không còn giữ được nguyên vẹn. Tuy nhiên, từ những dấu tích nền nóng, tường đá còn lại đủ để hình dung về quy mô, sự khang trang của các khu biệt thự, nghỉ dưỡng này. Nếu được quan tâm khai thác hợp lí, những dấu tích ấy sẽ là một điểm nhấn ấn tượng khi du khách đến với núi Trường Lệ, biển Sầm Sơn.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]