Chùa Mèo - Chốn thiêng yên bình nơi miền Tây xứ Thanh
Chùa Mèo tọa lạc tại làng Chiềng Ban, xã Quang Hiến (huyện Lang Chánh). Chùa được xây dựng từ thế kỷ XIII và được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh vào năm 2005. Chùa Mèo từ lâu đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hoá, tâm linh của nhân dân trong vùng, là nơi giáo dục đạo đức hướng thiện cho tất cả mọi người, đồng thời là công trình kiến trúc nghệ thuật thể hiện bề dày văn hoá, lịch sử của địa phương.
Chùa Mèo hay còn gọi là Đỉnh Miêu Thiền Tự được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh ngày 31-10-2005
Phía trước toà tam bảo chính là nơi thờ Phật
Phía sau toà tam bảo là nơi thờ các chư vị tổ sư
Theo lịch sử ghi lại, chùa Mèo được hình thành từ thời Trần (lúc bấy giờ có tên là chùa Chu, do công chúa nhà Trần - Chu Huyền cùng với nhà Lang Mường Chếch xây dựng). Chùa được trùng tu tôn tạo vào năm 2013.
Không gian thoáng đãng, thanh tịnh của chùa Mèo mang đến cho người dân, du khách cảm giác bình yên, thư thái.
Hiện chùa Mèo còn lưu giữ được tượng mèo đá.
Chùa Mèo không chỉ là nơi lui tới thường xuyên của người dân địa phương mà còn thu hút đông đảo du khách, phật tử thập phương đến dâng hương, vãn cảnh
Hoài Anh
{name} - {time}
- 2024-04-26 18:33:00
Đa dạng sản phẩm OCOP tại Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024
- 2024-04-25 13:58:00
Sầm Sơn - rực rỡ sắc màu
- 2021-03-18 07:52:00
Chốn thiêng nơi cửa biển
Đổi thay ở vùng biên giới Yên Khương
Ngôi chùa mang đậm dấu ấn thời Lý trên đất Văn Lộc
Nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn tại Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái năm 2021
Đền thờ vị nhân sĩ đất Việt chinh phục khoa cử Trung Hoa
“Thế giới bí ẩn” trong lòng Di sản Thành Nhà Hồ
Về đất Tây Đô - Bài 2: Thăm thành đá, “lắng nghe” khát vọng một vương triều
Lăng mộ đá hàng trăm năm tuổi ở thành phố Thanh Hoá
Về đất Tây Đô - Bài 1: Đi tìm dấu tích vương triều Trần
Son - Bá - Mười: “Sa Pa trong lòng xứ Thanh”