(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý du lịch, thu hút đầu tư và xây dựng các tour, tuyến kết nối các khu, điểm du lịch, để khai thác và chào bán các tour du lịch cho du khách, trong 2 ngày 23 và 24/6, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức chương trình khảo sát các khu, điểm du lịch, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chương trình khảo sát, kết nối các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý du lịch, thu hút đầu tư và xây dựng các tour, tuyến kết nối các khu, điểm du lịch, để khai thác và chào bán các tour du lịch cho du khách, trong 2 ngày 23 và 24/6, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức chương trình khảo sát các khu, điểm du lịch, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Hà Nội.

Đoàn khảo sát tham quan Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động Lễ công bố tour du lịch “Về miền di sản Ninh Bình - Thanh Hoá”, Thanh Hoá đã đón đoàn các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, đại diện Hiệp hội du lịch (HHDL), Trung tâm Xúc tiến Du lịch đến từ các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam và Hà Nội đến tham quan, khảo sát một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh gồm: Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc), khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân), suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy), khu du lịch cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) và khu du lịch biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn).

Suối cá Cẩm Lương - một trong những điểm đến được đoàn khảo sát đánh giá cao về tính hấp dẫn.

Thông qua chương trình khảo sát các khu, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đoàn có những trải nghiệm, đánh giá tiềm năng, thực trạng tài nguyên du lịch. Trong đó, đánh giá cao điều kiện giao thông, thuận tiện cho việc kết nối các điểm đến trong tỉnh cũng như liên kết với các điểm đến của các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam và Hà Nội; sự hấp dẫn của mỗi điểm đến, không mang tính trùng lặp; công tác bảo tồn, giữ gìn các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hoá bản địa tại khu du lịch cộng đồng Pù Luông; công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử tại Lam Kinh và Thành Nhà Hồ phục vụ phát triển du lịch.

Khảo sát du lịch tại khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Trong quá trình khảo sát, đoàn cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để xây dựng các sản phẩm du lịch, tour, tuyến du lịch mới nhằm khai thác tiềm năng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đến cũng như những sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn, góp phần thúc đẩy sự liên kết, mở ra cơ hội hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong thời gian tới.

Chương trình giao lưu văn nghệ tại bản Đôn (Bá Thước).

Sau chương trình khảo sát các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 25/6 sẽ diễn ra Lễ công bố tour du lịch lịch “Về miền di sản Ninh Bình - Thanh Hoá” và phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. Sự kiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hoá…

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]