(vhds.baothanhhoa.vn) - Chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn cất cánh” diễn ra tối 24-4 tại sân khấu Quảng trường biển đã khởi đầu cho chuỗi sự kiện lễ hội lớn chưa từng có mà Sun Group đồng hành tổ chức ở Việt Nam đã thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự, hứa hẹn đưa thành phố biển Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, sôi động bậc nhất mùa hè này.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn cất cánh” diễn ra tối 24-4 tại sân khấu Quảng trường biển đã khởi đầu cho chuỗi sự kiện lễ hội lớn chưa từng có mà Sun Group đồng hành tổ chức ở Việt Nam đã thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự, hứa hẹn đưa thành phố biển Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, sôi động bậc nhất mùa hè này.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Sân khấu diễn ra đêm nghệ thuật “Sầm Sơn cất cánh” được đầu tư công phu, hoành tráng tạo điểm nhấn đặc biệt ấn tượng với khán giả, du khách.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Ca sỹ Quang Anh, Bảo Anh & CLB Sao tuổi thơ mở đầu chương trình với liên khúc Đường về Thanh Hóa và Về với xứ Thanh.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Tiếp đến là màn trình diễn của ca sỹ Anh Thơ với ca khúc Xa khơi.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Chào sông Mã anh hùng và Sầm Sơn biển quê Thanh do ca sỹ Lê Anh Dũng biểu diễn đã khép lại phần I của chương trình.

Phần I của chương trình mang chủ đề Về với xứ Thanh với các ca khúc: Đường về Thanh Hóa, Về với xứ Thanh, Xa khơi, Chào sông Mã anh hùng và Sầm Sơn biển quê Thanh đã phần nào nói lên vẻ đẹp của đất và con người xứ Thanh cũng như vẻ đẹp của thành phố biển Sầm Sơn: Tạo hoá ban cho xứ Thanh núi cao, biển rộng, sông dài đẹp như bức tranh thuỷ mạc. Người xứ Thanh anh dũng quật cường mà nặng nghĩa nhân văn, đời nối đời chiến đấu, dựng xây, tô đẹp non sông, rạng danh xứ sở; Là một phần trong dải bờ biển nên thơ của mảnh đất hình chữ S, Sầm Sơn với bờ biển trải dài cát trắng và không khí sôi động của những mùa lễ hội, là miền đất gắn liền với những di tích, những giá trị lịch sử, giàu cảnh sắc quyến rũ đang từng ngày bừng lên sắc mới. Về với xứ Thanh, đến với Lễ hội biển 2021 với chủ đề “Sầm Sơn Cất Cánh” để cùng hòa vào câu chuyện từ những giấc mơ trẻ thơ, đến những người con Thanh Hoá trưởng thành đi để trở về dựng xây quê hương ngày một tươi sáng hơn.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Phần II của chương trình bắt đầu với màn biểu diễn của ca sỹ Phạm Thu Hà với Chuyện tình của biển.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Tiếp đến là màn song ca của cặp song ca Phạm Thu Hà - Hồ Trung Dũng với Ru em bằng tiếng sóng.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Cùng màn biểu diễn của ca sỹ Tùng Dương

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Sự kết hợp ăn ý giữa hai ca sỹ Phương Thanh và Tùng Dương.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Phần II khép lại với ca khúc Nếu điều đó xảy ra do ca sỹ Phương Thanh biểu diễn.

Sầm Sơn, miền đất của huyền thoại và thi ca, dưới bóng thông xanh mơ màng, cơn gió Nam mát rượi như kể với ta chuyện tình muôn đời của biển. Sầm Sơn, nơi thiên nhiên thấm đẫm hồn người, đến đá vô tri cũng hát thành lời và làm nên biểu tượng của tình yêu Hòn Trống Mái. Về với Sầm Sơn, để sóng hát ru ta, để cảm nhận “tình người, tình biển” qua các giai điệu bất hủ của các nhạc sỹ, tạc nên vẻ đẹp thơ mộng nhưng cũng đầy chất dân gian của đất nước và những vùng quê Việt Nam… là ý nghĩa mà phần II của chương trình với chủ đề Tình người và biển muốn truyền tải đến người xem.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Ca khúc Cất cánh với sự trình diễn của Rapper Pháo và Tez đã mở màn cho phần III cũng là phần cuối của chương trình với chủ đề Sầm Sơn cất cánh.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Sân khấu sôi động với màn biểu diễn của ca sỹ Hoàng Thuỳ Linh.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

và bùng nổ với sự xuất hiện của ca sỹ Noo Phước Thịnh và Vũ đoàn Flame.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Sự kết hợp giữa ca sỹ Phương Thanh và Noo Phước Thịnh đã khép lại đêm nghệ thuật đầy sắc màu với nhiều cung bậc cảm xúc.

Là một trong số ít khu du lịch hình thành sớm nhất Việt Nam, Sầm Sơn đang vươn mình, đổi thay từng ngày, để sớm trở nên một thành phố đáng sống. Sầm Sơn hôm nay đang bừng lên sắc mới, vươn ra biển lớn. Sầm Sơn hội tụ và kết nối với các khu di tích lịch sử: Lam Kinh, Thành nhà Hồ, Am Tiên, Đền Sòng, suối cá Thần Cẩm Lương, khu du lịch nghỉ dưỡng: Pù Luông, Cửa Đặt, Bến En, Hải Tiến, Hải Hoà; gắn kết với khu nghỉ dưỡng và du lịch nổi tiếng trong nước, khu vực và quốc tế… để hiện thực mục tiêu trở thành thành phố du lịch biển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiếp tục đưa khát vọng của thành phố biển cất cánh, vươn cao và vươn xa hơn nữa. Đây chính là thông điệp mà phần III cũng là phần cuối của chương trình muốn truyền tải.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Kết thúc chương trình là màn trình diễn pháo hoa tầm thấp.Với sự chuẩn bị chu đáo, an toàn, màn trình diễn pháo hoa thỏa mãn sự mong chờ của đông đảo Nhân dân, du khách.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng khởi đầu cho mùa du lịch sôi động tại Sầm Sơn

Chương trình thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự, hứa hẹn đưa thành phố biển Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, sôi động bậc nhất mùa hè này.

Nguyễn Lương


Nguyễn Lương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]