(vhds.baothanhhoa.vn) - Biển Hải Hòa nằm trên địa bàn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, được đánh giá là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất miền Bắc và là bãi biển đẹp của tỉnh Thanh Hóa. Vào những ngày cuối tuần, biển Hải Hòa thu hút đông đảo du khách, Nhân dân về tham quan, đắm mình trong làn nước trong xanh, mát lạnh.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Biển Hải Hòa nằm trên địa bàn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, được đánh giá là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất miền Bắc và là bãi biển đẹp của tỉnh Thanh Hóa. Vào những ngày cuối tuần, biển Hải Hòa thu hút đông đảo du khách, Nhân dân về tham quan, đắm mình trong làn nước trong xanh, mát lạnh.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Tháng 4 đến tháng 9 hàng năm là thời điểm thích hợp nhất để du lịch Hải Hòa. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần của mùa hè, du khách từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đổ về đây để nghỉ dưỡng, tận hưởng hương vị của biển.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Biển Hải Hòa nổi tiếng với vẻ đẹp bình yên, có phần hoang sơ.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Nước biển trong xanh, thuận tiện cho du khách đến tắm biển và vui chơi các trò chơi trên biển.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Bờ cát trắng chạy dài 20km còn là nơi kinh doanh một số dịch vụ du lịch phục vụ du khách.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, những năm gần đây, thị xã Nghi Sơn đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực biển Hải Hoà; xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, quản lý, tổ chức dịch vụ du lịch.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Quảng trường biển Khu du lịch Hải Hoà được xây dựng và đưa vào sử dụng là địa điểm thu hút du khách đến ngắm cảnh và tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch của thị xã. Từ quảng trường, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm đảo Mê trong ánh hoàng hôn.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Tham gia kinh doanh các dịch vụ du lịch, người dân Hải Hòa thân thiện, hiền lành, chất phác, tạo thiện cảm của du khách đối với du lịch địa phương.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh, làm sạch bãi biển, góp phần thu hút khách du lịch về với biển Hải Hòa.

Cuối tuần về với biển Hải Hòa

Ngoài tiềm năng du lịch sinh thái biển, thị xã Nghi Sơn còn có gần 40 di tích, danh thắng, 20 lễ hội cùng với nhiều làng nghề truyền thống. Đây là những thế mạnh để địa phương phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]