(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 1-5, thông tin từ Ban Quản lý điểm du lịch Thác Mây, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, điểm du lịch Thác Mây đã đón hơn 5.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ, Thác Mây sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách.

Điểm du lịch Thác Mây chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 1-5, thông tin từ Ban Quản lý điểm du lịch Thác Mây, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, điểm du lịch Thác Mây đã đón hơn 5.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ, Thác Mây sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách.

Điểm du lịch Thác Mây chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Thác Mây nằm ở thôn Đăng Thượng, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành. Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, Thác Mây đón đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Thác Mây nằm ở thôn Đăng Thượng, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành. Với vẻ đẹp như một kiệt tác do thiên nhiên ban tặng cùng cảnh quan vô cùng hấp dẫn, những năm gần đây Thác Mây trở thành điểm đến lý tưởng thu hút hàng vạn du khách dịp nghỉ lễ, ngày hè đến tránh nóng, giải nhiệt; đồng thời có những trải nghiệm thú vị với văn hóa, đời sống của đồng bào dân tộc Mường nơi đây. Năm 2019, Thác Mây được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Điểm du lịch Thác Mây chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Bảng hướng dẫn về nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế; Sở Y tế đối với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Thác Mây.

Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, bên cạnh bảo đảm công tác đón tiếp khách, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý điểm du lịch Thác Mây thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban quản lý yêu cầu du khách thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Trong đó, đặc biệt thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi tắm và trải nghiệm tại điểm du lịch Thác Mây.

Điểm du lịch Thác Mây chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, bên cạnh bảo đảm công tác đón tiếp khách,Ban quản lý điểm du lịch Thác Mây yêu cầu du khách thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Ban quản lý điểm du lịch Thác Mây cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về công tác phòng, chống dịch bệnh đến nhân dân và du khách; Duy trì bảng biển hướng dẫn về nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế; Sở Y tế đối với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19; Thông báo số điện thoại đường dây nóng cần hỗ trợ, báo cáo tình hình dịch bệnh. Đồng thời, chuẩn bị nước rửa tay khử khuẩn cho nhân dân và khách tham quan theo đúng quy định của ngành y tế và thường xuyên giám sát và nhắc nhở người sử dụng; Đảm bảo các trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn tại điểm du lịch.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]