(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 19-4 (tức ngày 8-3 năm Tân Sửu), tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, làng Trung Lập, xã Xuân Lập, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 1016 năm ngày mất Lê Đại Hành Hoàng đế, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về chiêm bái, tham quan vãn cảnh Đền thờ Lê Hoàn.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Sáng ngày 19-4 (tức ngày 8-3 năm Tân Sửu), tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, làng Trung Lập, xã Xuân Lập, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 1016 năm ngày mất Lê Đại Hành Hoàng đế, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về chiêm bái, tham quan vãn cảnh Đền thờ Lê Hoàn.

Video đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn nằm trên địa bàn làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Nhân 1016 năm Ngày mất anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế (mùng 8-3 năm Ất Tỵ 1005 - 8-3 năm Tân Sửu 2021), hôm nay đông đảo Nhân dân về dâng hương, tưởng nhớ công đức của Lê Đại Hành Hoàng đế.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Ngay từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thọ Xuân dự lễ dâng hương tưởng niệm 1016 năm ngày mất Lê Đại Hành hoàng đế.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh năm 2019, là địa điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn huyện Thọ Xuân nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Đền thờ Lê Hoàn có kiến trúc nghệ thuật độc đáo tồn tại hơn 1.000 năm, toàn bộ công trình được làm theo những mô tuýp truyền thống cùng những bức phù điêu, con giống làm bằng đất nung của thế kỷ XVIII đã tạo nên những giá trị nghệ thuật đặc sắc của di tích.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Trong số những hiện vật quý giá tại đền thờ Lê Hoàn còn có hai tấm bia đá cổ được dựng lên dưới thời Lê Trung Hưng. Một bia nhỏ dựng năm 1602 thời Hoằng Định khắc ghi ruộng đất hương hỏa thờ cúng vua nhà Tiền Lê. Bia thứ hai là “Lê Đại Hành Hoàng đế miếu điện bia” khắc ghi công đức, sự nghiệp của đức vua Lê Đại Hành trong thời gian trị vì. Cả hai bia đá cổ đều được chạm khắc hoa sen tinh xảo, tỉ mẩn, vô cùng đẹp đẽ.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Bức tượng Lê Đại Hành Hoàng đế được làm bằng đồng được thờ trang trạng ở gian Hậu cung của đền. Lê Đại Hành hoàng đế được đánh giá là một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Tài năng của ông không chỉ được thể hiện trong lĩnh vực quân sự, dụng binh khiển tướng, bình Chiêm, đuổi Tống, diệt trừ tạo phản; mà còn được thể hiện ở việc củng cố chính quyền, phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Vào những ngày này, nhằm tưởng nhớ công đức của Lê Đại hành Hoàng đế, Nhân dân và du khách thập phương về Đền thờ dâng hương.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong sự kiện cũng được chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện tốt.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Các quầy hàng phục vụ Nhân dân và du khách đến dâng hương tại Đền thờ Lê Hoàn được sắp xếp chỉnh chu.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Công tác an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường ở di tích, xây dựng cảnh quan khu di tích xanh, sạch, đẹp, đảm bảo mỹ quan, thân thiện khi du khách đến hành lễ và tham quan di tích.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Các gian hàng sản phẩm du lịch - văn hóa, các đặc sản của địa phương cũng được giới thiệu đến du khách, đặc biệt món bánh răng bừa hiện nay đã trở thành món ăn thân thuộc của người dân xã Xuân Lập, nhất là thôn Trung Lập.

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại Đền thờ Lê Hoàn

Hoạt động dâng hương tưởng niệm 1016 năm Ngày mất anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế là dịp để hậu thế ngẫm lại và hàm ơn công lao của tiền nhân. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong việc góp sức dựng xây quê hương, đất nước.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]