Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), thiệt hại của ngành du lịch toàn cầu là 730 tỷ USD, gấp 8 lần so với thời kỳ đại suy thoái cách đây hơn 10 năm. Lượng khách quốc tế tại tất cả các khu vực đã giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Du lịch quốc tế có thể phục hồi từ giữa năm 2021

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), thiệt hại của ngành du lịch toàn cầu là 730 tỷ USD, gấp 8 lần so với thời kỳ đại suy thoái cách đây hơn 10 năm. Lượng khách quốc tế tại tất cả các khu vực đã giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm nay.

Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi đầu tiên chịu tác động của COVID-19 sụt giảm nặng nề nhất, giảm đến 79%, tiếp theo là châu Phi và Trung Đông cùng giảm 69%, châu Âu giảm 68% và châu Mỹ giảm 65%.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đến các điểm du lịch trên thế giới sụt giảm nghiêm trọng (Ảnh minh họa: Tổng cục du lịch Hàn Quốc)

Sự sụt giảm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra mạnh mẽ nhất trong hai tháng 7 và 8, với mức sụt giảm lên đến 96%. Tại Việt Nam, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2020 ước tính đạt 14,8 nghìn lượt người, giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.803,3 nghìn lượt người, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, theo UNWTO, nhu cầu đi du lịch phần lớn vẫn giảm. Dự kiến, lượng khách quốc tế có thể giảm gần 70% trong năm nay. Rào cản chính cản trở sự phục hồi của mảng này là các hạn chế đi lại, kèm theo đó là việc kiểm soát virus tiến hành chậm, niềm tin của người tiêu dùng thấp, nền kinh tế xấu đi...

Tổng thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili nhận định: Sự sụt giảm chưa từng có này đang gây ra những hậu quả kinh tế và xã hội nghiêm trọng, khiến hàng triệu việc làm và doanh nghiệp gặp rủi ro.

Phần lớn chuyên gia của Hội đồng chuyên gia thuộc UNWTO dự báo, nhu cầu du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào năm 2021, chủ yếu là vào quý 3 năm 2021. Tuy nhiên, khoảng 20% chuyên gia cho rằng sự phục hồi chỉ có thể xảy ra vào năm 2022.

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]