(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 2 và 3-4, UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) tổ chức lễ hội đền Đức Thánh Cả, làng Đông Sơn.

Lễ hội đền Đức Thánh Cả, làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng

Trong 2 ngày 2 và 3-4, UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) tổ chức lễ hội đền Đức Thánh Cả, làng Đông Sơn.

Lễ hội đền Đức Thánh Cả, làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng

Đền thờ Đức Thánh Cả Lê Uy - Đức Thánh Lưỡng Trần Khát Chân nằm trong làng cổ Đông Sơn. Đây là di tích lịch sử - văn hóa có kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia.

Lễ hội năm nay được tổ chức gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Chiều ngày 2-4, lễ hội diễn ra các hoạt động như: Lễ mộc dục (lễ tắm tượng và thay áo thánh); lễ rước cờ lệnh lên đỉnh núi con Voi, động Tiên Sơn; lễ rước kiệu từ Miếu Nhị về đền Đức Thánh Cả. Tối cùng ngày là chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hương xưa làng cổ”, thả đèn hoa đăng và lễ Thánh Tâm (cúng sang canh).

Lễ hội đền Đức Thánh Cả, làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng

Ngày 3-4, sau phần đọc thần phả, dâng hương, lễ tế Đức Thánh Cả, lễ hồi kiệu (đưa chân linh Đức Thánh Đệ Nhị hoàn nghinh) là phần hội với các trò chơi như đập nồi, kéo co, thi đấu cờ tướng, tiệc hội làng và giao lưu văn nghệ.

Lễ hội đền Đức Thánh Cả, làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng

Lễ hội đền Đức Thánh Cả được UBND phường Hàm Rồng tổ chức hằng năm nhằm gìn giữ, trao truyền các giá trị vǎn hóa cho thế hệ sau, qua đó khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức hướng về cội nguồn cho Nhân dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa, đời sống tâm linh của Nhân dân địa phương, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]