(vhds.baothanhhoa.vn) - Nga Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thế núi, hình sông, đồng bãi đẹp. Đặc biệt, nhiều di tích danh thắng nổi tiếng được xếp hạng cấp quốc gia cũng là 1 trong 10 khu vực trọng điểm khai thác du lịch ở Thanh Hóa. Nhiều di tích danh thắng chỉ 1 lần đến mãi không quên như: Động Từ Thức, đền thờ Mai An Tiêm, chùa Tiên, chùa Hàn Sơn, cửa Thần Phù...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga Sơn: Đẩy mạnh xã hội hóa thu hút nguồn lực phát triển du lịch

Nga Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thế núi, hình sông, đồng bãi đẹp. Đặc biệt, nhiều di tích danh thắng nổi tiếng được xếp hạng cấp quốc gia cũng là 1 trong 10 khu vực trọng điểm khai thác du lịch ở Thanh Hóa. Nhiều di tích danh thắng chỉ 1 lần đến mãi không quên như: Động Từ Thức, đền thờ Mai An Tiêm, chùa Tiên, chùa Hàn Sơn, cửa Thần Phù...

Những năm gần đây, Nga Sơn đã tập trung đẩy mạnh xã hội hóa thu hút các nguồn lực, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch nhằm thu hút du khách về với vùng đất này nhiều hơn. Do đó nhiều di tích văn hóa đã được trùng tu tôn tạo: khuôn viên động Từ Thức, đền thờ Mai An Tiêm, chùa Hàn Sơn... Song nhiều di tích vẫn chưa thu hút được nguồn lực nên chưa hấp dẫn du khách về tham quan, vãn cảnh, thậm chí có những di tích đã xuống cấp. Nhiều di tích chưa được đầu tư xứng tầm, còn bị bỏ ngỏ nên tiềm năng chưa được khai thác như: Khu di tích danh thắng chùa Tiên, các di tích danh thắng dọc bờ sông Hoạt, động Trúc Sơn, động Bạch Á, khu di tích Ba Đình...

Ông Mai Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình đang giới thiệu 1 phần khu di tích Ba Đình sẽ được xây dựng tại đây.

Mặc dù Đảng bộ huyện Nga Sơn đã đề ra chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đã đạt được nhiều kết quả trong đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối một số tour, tuyến tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến các điểm di tích hấp dẫn, được các đoàn du lịch đánh giá cao. Song so với tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch chưa khai thác xứng tầm, trong đó có cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình Mai Văn Xuân cho biết: cuộc khởi nghĩa Ba Đình là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất cách đây 133 năm và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy tên cuộc khởi nghĩa này đặt tên Quảng trường Ba Đình lịch sử Hà Nội nhưng nay di tích không còn gì được xây dựng lại để giáo dục truyền thống cho con cháu, thu hút các đoàn về tìm hiểu lịch sử truyền thống của cha ông. Ông Nguyễn Duy Bính - thôn Mậu Thịnh gần 70 tuổi, cán bộ về hưu chia sẻ: cuộc khởi nghĩa Ba Đình đến nay vẫn chưa được xây dựng lại là quá muộn, lẽ ra việc này phải được làm từ lâu... Ba Đình phải sớm được phục dựng lại. Quê hương đã có nhiều đổi mới, âm vang cuộc khởi nghĩa Ba Đình vẫn còn đó nên rất mong các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm trùng tu, phục dựng lại xứng tầm với cuộc khởi nghĩa...

Được biết hiện nay huyện đang tích cực chuẩn bị các phương án kêu gọi cho việc trùng tu tôn tạo khu di tích Ba Đình, mong rằng sớm được thực hiện đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và khách du lịch gần xa khi về miền cổ tích Nga Sơn đến thăm khu di tích Ba Đình...

Thúy Hòa


Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]