Ông Alain Baron, quốc tịch Pháp là vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội trong năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam năm 2020

Ông Alain Baron, quốc tịch Pháp là vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội trong năm 2020.

Sáng 01/01, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chương trình đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2020.

Vào lúc 5h30", đoàn khách quốc tế gồm 15 người đến từ Pháp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài là những vị khách đầu tiên đến Hà Nội. Trong đó, ông Alain Baron (Pháp) là người “xông đất” Thủ đô. Ông Alain Baron cùng vợ có chuyến du lịch tới Việt Nam trong hai tuần và Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên.

Trong buổi đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội tại sân bay quốc tế Nội Bài, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, hoạt động này là một khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn nhiều khởi sắc cho du lịch Thủ đô trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để Thủ đô quảng bá hình ảnh về lịch sử và con người Hà Nội - Việt Nam, Thủ đô có lịch sử hơn 1000 năm tuổi, Thành phố Vì hòa bình, với du khách trên thế giới. “Thông qua sự kiện đón vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội, ngành Du lịch Hà Nội mong muốn gửi tới du khách quốc tế thông điệp: “Hà Nội luôn là điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”” - ông Trần Đức Hải khẳng định.

Những vị khách đầu tiên đến Hà Nội là từ nước Pháp. (Ảnh: XC)

Năm 2019, khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 28,9 triệu lượt, tăng 10% so với năm trước. Trong đó: khách quốc tế đến Hà Nội đạt hơn 7 lượt khách, tăng 17% so với năm trước. Khách nội địa đạt gần 22 triệu lượt, tăng 8% so với năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Khách châu Âu hiện chiếm hơn 24% tổng lượng khách đến Hà Nội, là đối tượng khách có chi trả cao và là thị trường mục tiêu của Hà Nội trong thời gian tới.

Bước sang năm 2020, ngành du lịch Thủ đô phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 31,89 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2019; trong đó, đón 8,22 triệu khách quốc tế (bao gồm 5,77 triệu khách quốc tế có lưu trú) tăng 17% so với năm 2019 và đón hơn 23,67 triệu khách nội địa, tăng 8%.Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 116.762 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2019. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt từ 65% đến 68%.

Cũng trong sáng 01/01/2020, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch thành phố và các hãng hàng không đã tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm mới 2020.

Bốn vị khách quốc tế gồm Kazuno, Jorgen, Plummer, Coggishall đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu năm mới 2020 trên chuyến bay quốc tế JL079 của Japan Airlines từ Nhật Bản đã hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 5h50. Tiếp đó là 9 hành khách trên chuyến bay quốc tế VN2106 của Vietnam Airlines liên doanh với Air France từ Pháp.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ đón đoàn khách Quốc tế đầu tiến đến Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020 là một hoạt động thể hiện truyền thống hiếu khách của người dân Thành phố, tạo thiện cảm cho du khách trong và ngoài nước trong dịp đầu năm mới, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Năm 2019, ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra: tổng lượt khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt 8,619 triệu lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ (năm 2018 đạt 7,595 triệu lượt khách). Khách du lịch nội địa đến Tthành phố Hồ Chí Minh đạt 32,77 triệu lượt, tăng 13% so với năm 2018 (cùng kỳ đạt 29 triệu lượt khách). Tổng thu ngành Du lịch đạt 140.017 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018 (cùng kỳ đạt 127.111 tỷ đồng).

Năm 2020 một năm được chờ đợi của cả ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh với hứa hẹn nhiều đột phá mới, đặc biệt việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển du lịch của Thành phố. Du lịchThành phố Hồ Chí Minh cũng đang hướng đến mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 165.000 tỷ đồng thông qua các hoạt động du lịch mang tính đặc thù với các sản phẩm du lịch dựa trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống một cách bền vững.

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]