(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về tour tuyến của các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, một số khu, điểm du lịch đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chỉnh trang khuôn viên, sẵn sàng các điều kiện đón tiếp khách du xuân Canh Tý 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sẵn sàng đón khách du xuân Canh Tý

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về tour tuyến của các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, một số khu, điểm du lịch đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chỉnh trang khuôn viên, sẵn sàng các điều kiện đón tiếp khách du xuân Canh Tý 2020.

Chuẩn bị các điều kiện đón khách

Đối với TP Thanh Hóa, một trong những trọng điểm du lịch, đón lượng khách lớn dịp đầu năm mới, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 31/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, nhằm góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” và tiếp tục đẩy mạnhhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đảm bảo tốt an ninh quốc phòng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo tốt trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Theo đó, UBND TP Thanh Hóa đã giao cụ thể nhiệm vụ cho từng phòng, ban, địa phương, đơn vị chức năng. Trong đó, Trung tâm VHTT có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức khai trương phòng đọc báo Xuân tại Công viên Hội An, tuyên truyền giới thiệu sách phục vụ các độc giả trong dịp tết; trang trí treo cờ Tổ quốc, cờ hội tại Khu tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi và trang trí khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở cửa phục vụ nhân dân đến dâng hương từ ngày 22/01/2020 đến ngày 22/02/2020; (tức 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến 29 tháng Giêng năm Canh Tý 2020); chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ lễ dâng hương, dâng hoa tại khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ vào ngày 22/01/2020 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) và ngày 03/02/2020...

Để chương trình chào đón năm mới để lại ấn tượng sâu sắc cho nhân dân và du khách, TP Thanh Hóa cũng giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa chỉnh trang sân khấu, vệ sinh môi trường, hệ thống điện chiếu sáng tại Quảng trường Lam Sơn, đảm bảo các điều kiện phục vụ biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa. Đồng thời, rà soát hệ thống đèn điện trang trí trên địa bàn thành phố, chỉnh trang các vườn hoa cây xanh, trang trí đèn hoa các khu vực: Công viên Hội An, công viên Thanh Quảng, Tượng đài Lê Lợi, Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, Quảng trường Lam Sơn, Quảng trường Hàm Rồng, cơ quan Thành ủy, cơ quan UBND TP để tổ chức các hoạt động trong ngày tết. Đặt các cụm cờ, cắm hồng kỳ tại các vị trí trung tâm thành phố hoàn thành trước ngày 17/01/2020 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi)... mang đến không gian tràn ngập sắc xuân, tạo không khí vui tươi cho người dân và du khách khi đến với TP Thanh Hoá.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh đã hoàn tất các điều kiện, sẵn sàng đón khách du xuân.

Cùng với trung tâm của tỉnh, hiện nay tất cả các khu, điểm du lịch ở Thanh Hóa đã và đang khẩn trương hoàn thiện công tác chỉnh trang, sẵn sàng đón khách du xuân. Tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân), đến thời điểm hiện nay cùng với việc chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, ban quản lý đã hoàn thiện kế hoạch bố trí nguồn nhân lực phục vụ khách đến tham quan, vãn cảnh.

Ông Vũ Đình Sỹ - Phó Trưởng BQL Khu di tích lịch sử Lam Kinh cho biết: "Hiện nay chúng tôi đã hoàn thiện kế hoạch chi tiết, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo các điểm thờ tự trang nghiêm, đầy đủ yêu cầu về nội thất, đồ thờ... không gian khu vực di tích đảm bảo xanh - sạch - đẹp, phục vụ nhu cầu văn hoá tâm linh đầu xuân của du khách. BQL hiện đang tập trung cao độ chỉnh trang di tích, sắp xếp dịch vụ hợp lý, bố trí các gian hàng phục vụ sản vật địa phương phục vụ du khách khi đến với Lam Kinh.

Nhiều hoạt động phục vụ nhân dân và du khách tham quan

Cùng với các điểm du lịch văn hoá trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện nay tại Di sản Văn hoá Thế giới Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) đã chuẩn bị mọi điều kiện đón khách du xuân đầu năm mới. Đặc biệt, năm nay đến với Thành Nhà Hồ, bên cạnh được phục vụ tham quan, hướng dẫn, mua sắm tại các gian hàng quà lưu niệm, với các món đặc sản địa phương như: Kẹo lạc, chè lam Phủ Quảng; các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như: Túi xách, đồ dùng vật dụng từ cói, bèo tây, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ còn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020”, với nhiều nội dung như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chào xuân Canh Tý 2020” phục vụ nhân dân và du khách tham quan, chương trình diễn ra từ ngày 28/01 - 30/01/2020 (tức là ngày 2 - 4 Tết Nguyên đán), tại khuôn viên cổng Nam Thành Nhà Hồ; Trưng bày ảnh “Kinh thành Tây Đô lịch sử và văn hoá”, kể từ ngày 23/01/2020; Lễ hội làng Đông Môn (xã Vĩnh Long), ngày 8/2/2020.

Tại TP Thanh Hoá, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ diễn ra nhiều hoạt động phục vụ nhân dân và du khách tham quan như: Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa và bắn pháo hoa, tại Quảng trường Lam Sơn (từ 22h đến 24h ngày 24/01/2020. Tức đêm Giao thừa xuân Canh Tý năm 2020); trình diễn thư pháp tại Khu văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 28/01/2020, tức ngày mùng 4 Tết); biểu diễn võ thuật và Hội diễn Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII tại tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi (ngày 28/01/2020, tức ngày 4 Tết); giao lưu Cờ thẻ, Cờ tướng tại Thái miếu nhà Hậu Lê (ngày 28/01/2020, tức ngày mùng 4 Tết); tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An...

Được biết, nhằm đảm bảo các hoạt động tham quan, vui xuân của người dân và du khách diễn ra thuận lợi, Sở VH,TT&DL đã tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội vào dịp tết. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội; tổ chức hoạt động vui xuân trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc của các địa phương. Theo đó, dịp trước, trong và sau tết nguyên đán, các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra tại một số điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh vào dịp lễ hội đầu xuân; công tác tổ chức đón tiếp khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; niêm yết giá; việc trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp; hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách du lịch... sẽ được tiến hành giám sát và quản lý chặt chẽ.

Hy vọng du khách về Thanh Hóa dịp đầu xuân Canh Tý 2020 sẽ có những buổi tham quan, trải nghiệm thú vị, để bước vào năm mới vui tươi với nhiều dự định thắng lợi.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]