Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện chương trình “Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam” nhằm khuyến khích các hướng dẫn viên du lịch phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng hướng dẫn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu du khách.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai chương trình “Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam”

Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện chương trình “Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam” nhằm khuyến khích các hướng dẫn viên du lịch phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng hướng dẫn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu du khách.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam giới thiệu chương trình “Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam”. (Ảnh: HL)

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, đơn vị này sắp triển khai chương trình “Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam” dưới sự tài trợ của Liên minh châu Âu.

Việc xếp hạng hướng dẫn viên du lịch hứa hẹn mang lại nhiều điều mới mẻ và hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của ngành.

Việc xếp hạng được thực hiện thông qua đánh giá, cho điểm 3 tiêu chí chính là: năng lực, kiến thức, kỹ năng của hướng dẫn viên. Trong đó, tiêu chí năng lực chiếm 20% tổng số điểm, kiến thức chiếm 50% tổng số điểm và kỹ năng chiếm 30% tổng số điểm. Các hướng dẫn viên đã tham gia xếp hạng được phân theo 3 hạng: 3 sao, 4 sao và 5 sao.

Từ nay đến hết năm 2018, Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) sẽ triển khai xếp hạng tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 22-24/10); tháng 11/2018 tại Hà Nội, Quảng Ninh; tháng 12/2018 tại một số tỉnh, thành phố khác như Khánh Hòa, Lào Cai...

Tại buổi họp báo vào ngày 4/10, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện chương trình “Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam” nhằm khuyến khích các hướng dẫn viên du lịch phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng hướng dẫn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu du khách. Đồng thời, thông qua việc xếp hạng hướng dẫn viên du lịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty kinh doanh lữ hành trong việc ký kết hợp đồng, trả thù lao hướng dẫn cho các hướng dẫn viên.

Theo ông Vũ Thế Bình, năm nay, chương trình “Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam” sẽ được áp dụng thí điểm cho các hướng dẫn viên là hội viên của Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, các Chi hội hướng dẫn viên du lịch đông hội viên trên toàn quốc. Trong năm 2019, Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam sẽ ban hành quy chế chính thức, sau đó nhân rộng cho tất cả các hướng dẫn viên muốn tham gia.

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]