(vhds.baothanhhoa.vn) - Thôn Sét, xã Định Hải, huyện Yên Định trước đây có tên là làng Đa Lộc, được hình thành từ khoảng thế kỷ XIV-XV. Theo lịch sử làng, ông Trương Cảnh Tường quê ở Yên Vực, Hoằng Hóa là người đầu tiên đến khai hoang lập ấp tại núi Quy Sơn, tên gọi Ấp Sát.

Về Định Hải thăm Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình làng Sét

Thôn Sét, xã Định Hải, huyện Yên Định trước đây có tên là làng Đa Lộc, được hình thành từ khoảng thế kỷ XIV-XV. Theo lịch sử làng, ông Trương Cảnh Tường quê ở Yên Vực, Hoằng Hóa là người đầu tiên đến khai hoang lập ấp tại núi Quy Sơn, tên gọi Ấp Sát.

Về Định Hải thăm Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình làng Sét

Do đây là vùng đất địa linh, an vui lạc thổ, sông núi hữu tình nên người người tìm đến, ngày càng phồn thịnh. Buổi đầu ở trên lưng núi, sau mở rộng dần xuống đất bằng. Ấp Sát trở thành thôn Sát (Sét), nay là thôn Sét. Giai đoạn phong kiến, có thời điểm làng Sét là huyện lỵ - trung tâm chính trị, văn hóa của huyện Yên Định với nhiều công trình như: chợ Sét, trường Sét, bến Sét, phố Sét và nhà thương Sét... Trong đó nổi bật nhất là Đình làng Sét, được xây dựng năm 1595 dưới thời vua Lê Thế Tông. Cổng đình có 2 cột cao gần 10 m với câu đối: "Luân lý tư duy ư xã hội/ Văn minh chú trọng tại dân quyền”.

Về Định Hải thăm Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình làng Sét

Qua hơn 400 năm, với nhiều lần trùng tu, tôn tạo, ngôi đình vẫn giữ nguyên được những nét kiến trúc cổ kính từ thời Lê. Đây cũng là căn cứ để Đình làng Sét được công nhận là Di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia năm 1995.

Về Định Hải thăm Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình làng Sét

Đình làng thờ Đô đốc quận công thượng tướng quân Trương Cảnh Phúc, Trương Đình Lễ, và ngọc nữ thần nương Trương Thị Phương.

Về Định Hải thăm Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình làng Sét

Năm 2014 là lần trùng tu gần đây nhất trong đó có ngân sách cấp, số còn lại là xã hội hóa. Tuy vậy, đến nay Đình làng Sét có nhiều hạng mục xuống cấp, hầu hết đồ gỗ đã bị hư hỏng nặng.

Về Định Hải thăm Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình làng Sét

Nhiều đồ thờ bị mất, hàng chục sắc phong bị hư hỏng, mục nát.

Ở thôn Sét, hàng năm từ ngày mùng 10 đến 12 tháng ba âm lịch Nhân dân lại tổ chức lễ hội kỳ phúc cầu cho mưa thuận gió hòa, người người được bình an. Nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyềng và người dân thôn Sét mà đời sống KT-XH ở đây không ngừng được cải thiện. Các công trình kiến trúc dần được tu sửa và cải tạo. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao lưu với các xã quanh vùng. Với những nỗ lực ấy, thôn Sét đang tiến hành xây dựng và đón nhận thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2022.

Kiều Huyền


Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]