(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngôi trường ấn tượng bởi không gian xanh mát bóng cây , rực rỡ sắc màu từ những loài hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Không chỉ giúp các nhà trường xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà còn giúp “xanh hóa” môi trường, giúp học sinh và giáo viên thêm yêu mái trường.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Những ngôi trường ấn tượng bởi không gian xanh mát bóng cây, rực rỡ sắc màu từ những loài hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Không chỉ giúp các nhà trường xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà còn giúp “xanh hóa” môi trường, giúp học sinh và giáo viên thêm yêu mái trường.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Không gian xanh mát, tràn ngập lá hoa đủ khiến bất cứ ai đã đến Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa (TP Thanh Hóa) đều ấn tượng bởi sắc màu rực rỡ của vườn hoa phong lan nơi đây. Dường như mọi ồn ào được lắng đọng, mọi lo toan bộn bề đều dừng lại nơi cánh cổng trường, để tâm hồn được hòa cùng những khóm hoa ngào ngạt sắc hương.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Tại Trường THCS Ba Đình (TX Bỉm Sơn) tất cả cây, hoa đều được chăm chút sắp đặt, ngay hàng thẳng lối, sạch sẽ và ngăn nắp.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Cô Lê Thị Liên, Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình chia sẻ: Chúng tôi muốn học sinh coi đây là nhà mình, từ cây, giỏ hoa đến mỗi lớp học đều có bàn tay chăm chút của giáo viên và học sinh. Đến trường, học sinh không chỉ được học kiến thức mà các em còn được bồi đắp cả tình yêu đối với thiên nhiên, cây cỏ.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Cô và trò Trường Tiểu học Lam Sơn 3 (TX Bỉm Sơn) đã biến khuôn viên trường vốn “khô khan” trở thành một khu vườn hoa, cây xanh, mát mắt như hiện nay.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Ở Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) còn có thêm điểm nhấn đặc biệt, đó là “Công viên thắng tích xứ Thanh” trong khuôn viên trường nhằm giúp học sinh có trải nghiệm thực tế về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh ngay trong sân trường.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Trường Tiểu học Minh Khai 1 (TP Thanh Hóa ) có lợi thế là khuôn viên sân trường rộng, nên việc trồng hoa, cây xanh theo chủ đề vừa là điểm nhấn vừa là nơi có thể giáo dục học sinh về tình yêu thiên nhiên, cây cỏ.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Khuôn viên rộng và được cắt tỉa cẩn thận tại Trường Mầm non Cẩm Sơn (Cẩm Thủy).

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

“Vườn cổ tích” của cô trò Trường mầm non Hà Tiến (Hà Trung).

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Khuôn viên Trường THCS Nga Hải (Nga Sơn) gây ấn tượng với những hàng phượng vĩ cổ thụ.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Sân Trường THPT Chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa) rộng rãi với nhiều cây xanh mát.

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

“Cây điều ước” rực rỡ sắc màu của thầy trò Trường Cù Chính Lan (TP Thanh Hóa).

Ấn tượng không gian xanh trong các trường học

Không chỉ giúp tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, môi trường sư phạm thân thiện, vườn hoa, cây cảnh trong các nhà trường còn góp phần giáo dục ý thức của học sinh về bảo vệ môi trường, giúp các em thêm gắn bó, yêu trường, yêu lớp.

Linh Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]