(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây tại một số địa phương trong tỉnh tình hình tội phạm cướp, cướp giật tài sản với tính chất manh động, côn đồ và liều lĩnh đang có chiều hướng gia tăng.

Cảnh báo tội phạm cướp giật tài sản

Thời gian gần đây tại một số địa phương trong tỉnh tình hình tội phạm cướp, cướp giật tài sản với tính chất manh động, côn đồ và liều lĩnh đang có chiều hướng gia tăng.

Cảnh báo tội phạm cướp giật tài sản

Công an huyện Như Thanh bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản.

Điển hình, trưa ngày 10-10-2022 trên địa bàn TP Thanh Hoá liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp giật ở phường Đông Vệ và Quảng Thịnh với cùng thủ đoạn. Hai đối tượng đi mô tô vượt lên cướp giật túi xách đang đeo trên người của chị N.T.N, sinh năm 1983 ở phường Đông Vệ và chị M.T.H, sinh năm 1992 ở phường Quảng Thịnh.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng xác minh, truy xét, bắt giữ 2 đối tượng: Trịnh Văn Long sinh năm 1995 và Nguyễn Như Chung sinh năm 1994, đều ở xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 anh em ruột là Nguyễn Văn Phương sinh năm 1997 và Nguyễn Văn Công sinh năm 2003 ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân về hành vi cướp giật tài sản. Vào khoảng 10h ngày 18-6-2022 chị T.T.S sinh năm 1982 ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân đang đi xe máy từ xã Xuân Lai về xã Trường Xuân thì bất ngờ bị 2 đối tượng trên điều khiển xe máy đi từ phía sau, ép sát và cướp giật 1 chiếc điện thoại di động trị giá gần 5 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành rà soát, xác định, bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật là Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Văn Công. Đấu tranh mở rộng vụ án, hai đối tượng khai nhận, ngoài vụ cướp giật tài sản nói trên, khoảng 17 giờ cùng ngày chúng đã cướp giật chiếc điện thoại di động Sam Sung A750 của một phụ nữ tại địa phận xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa. Sau đó, chúng bán chiếc điện thoại cho một của hàng tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn với giá 600.000 đồng.

Cảnh báo tội phạm cướp giật tài sản

Đối tượng Chu Tất Thuận và Nguyễn Hữu Long bị Công an huyện Thiệu Hóa bắt giữ về tội cướp giật tài sản.

Qua các vụ việc trên, có thể nhận thấy phương thức, thủ đoạn để thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản là các đối tượng đi xe mô tô phân khối lớn, lợi dụng đường vắng, nạn nhân là người yếu thế (phụ nữ, người bị tật nguyền) có mang theo tài sản khi ra đường, điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát nạn nhân để thực hiện hành vi cướp giật tài sản và sử dụng hung khí, vũ lực tấn công nạn nhân để cướp tài sản.

Trước tình hình trên, để nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện, thị xã, thành phố nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung rà soát, quản lý chặt tuyến, địa bàn, đối tượng; căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương để chủ động xác lập chuyên án đấu tranh. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; tập trung, khẩn trương điều tra, xác minh các tin báo, tố giác tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã xảy ra; phối hợp Viện Kiểm sát, Tòa án đưa ra tuy tố, xét xử, xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Thường xuyên tổ chức phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh - trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, thường xảy ra cướp, cướp giật tài sản. Duy trì và phát triển các mô hình phòng, chống tội phạm như tổ an ninh, tổ dân phòng, tổ tự quản, camera giám sát… tại cơ sở.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]