Cây mía tím trên đất Điền Trung
Cây mía tím được trồng tại xã Điền Trung (Bá Thước) từ năm 2010. Sau vài năm thấy phù hợp với thổ nhưỡng, hiệu quả kinh tế cao, UBND xã đã thực hiện tích tụ đất đai, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, vận động, khuyến khích người dân xây dựng và phát triển diện tích trồng mía tím tập trung.
Trải qua hơn 10 năm bén duyên và gắn bó trên vùng đất đồi của xã Điền Trung, cây mía tím đã cùng bà con nông dân trong xã trải qua biết bao thăng trầm. Có năm cây mía được mùa, đạt năng suất, chất lượng cao, song giá thấp. Cũng có năm, do nắng hạn, cây mía kém phát triển, lóng ngắn, khó khăn trong việc tiêu thụ, song cây mía vẫn bền bỉ bám trụ, cùng người dân vượt qua khó khăn.
Người trồng mía, cho biết: Trồng mía tím dễ hơn lúa, người dân chỉ vất vả thời gian đầu khi mía nảy mầm và bắt đầu có lóng, khi mía đã lên cao chừng nửa tháng mới phải bóc bẹ lá một lần. Thời gian này nhu cầu nước của mía lớn, nên người trồng phải thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho mía trung bình 3 - 4 lần/ngày.
Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và được chăm sóc đúng kỹ thuật, 1 ha mía tím có thể đạt lợi nhuận từ 120 đến 150 triệu đồng/ha/vụ.
Năm nay điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây mía tím sinh trưởng và phát triển. Do đó cây mía cao, lóng dài, hứa hẹn một vụ bội thu.
Cây mía tím ở đây thường thu hoạch vào khoảng từ tháng 9 năm trước đến tháng 5 âm lịch năm sau. Mía chủ yếu được thương lái mua, rồi đưa đi tiêu thụ ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương...
Cây mía tím được trồng trên đất Điền Trung có màu đen tím bắt mắt, lóng dài, ăn giòn, ngọt và thơm hơn hẳn mía ở nhiều nơi khác, nên được thị trường ưa chuộng, sức tiêu thụ lớn.
Niêm vụ mía năm nay chỉ còn hơn 2 tháng nữa là bắt đầu cho thu hoạch, nên hiện tại, người dân trồng mía xã Điền Trung đang tập trung chăm sóc, để đưa ra thị trường những cây mía mập mạp, lóng dài, đạt chất lượng cao nhất.
Bên cạnh những ruộng mía tím gần đến kỳ thu hoạch, người dân đang chuẩn bị mọi điều kiện để xuống giống cho những vụ tiếp theo.
Hiện, diện tích trồng mía tím tập trung trên địa bàn xã lên tới hơn 300 ha.
Hương Thơm
{name} - {time}
- 2024-04-20 09:53:00
[Mega Story] - Nhà văn - Dịch giả Vũ Danh Tuấn: Từ kẻ rong chơi đến người làm chủ cuộc chơi
- 2024-04-20 09:04:00
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo tổ chức chương trình hè
- 2021-08-09 10:21:00
Sống trong thời kỳ dịch bệnh, càng đòi hỏi phải cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội
Bông hồng và đồ mã trong mùa vu lan
Chủ động phòng dịch COVID-19 tại các cơ sở điều trị Methadone
Các cấp hội phụ nữ vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng
Làng nghề hàng mã Mật Sơn tất bật dịp tháng bảy
17 “bông hoa” Hợp Lực góp sức cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19
Huyện Ngọc Lặc nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19
Làm đẹp làng quê từ con đường bích họa
Thị trường tiêu thụ cây luồng gặp khó
Thực phẩm chay trong cuộc sống hiện đại: Âm thầm đến với người tiêu dùng