(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày gần đây, căn nhà của gia đình anh Nguyễn Lưu Khoa, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) luôn tấp nập người ra vào. Người góp gạo, người góp tiền, quần áo, mì tôm, người góp củi, người góp sức… để nấu bánh chưng, chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết gửi về với đồng bào Kỳ Sơn (Nghệ An).

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Những ngày gần đây, căn nhà của gia đình anh Nguyễn Lưu Khoa, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) luôn tấp nập người ra vào. Người góp gạo, người góp tiền, quần áo, mì tôm, người góp củi, người góp sức… để nấu bánh chưng, chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết gửi về với đồng bào Kỳ Sơn (Nghệ An).

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Là người đứng đầu Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện xã Đông Yên (Đông Sơn), anh Nguyễn Lưu Khoa cho biết: Ngoài số tiền trích từ quỹ của CLB, còn có sự đóng góp từ các mạnh thường quân, con nhang đệ tử, bà con Nhân dân xã Đông Yên và các xã lân cận, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Người góp gạo, người góp tiền, quần áo, mì tôm, người góp củi, người góp sức… để nấu bánh chưng, chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết gửi về với đồng bào Kỳ Sơn.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Anh Khoa cho hay, những ngày gần đây, hàng chục người dân xã Đông Yên và các xã lân cận đã có mặt để cùng nhau gói gần 2.000 chiếc bánh chưng gửi tặng bà con vùng lũ.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Để làm ra những chiếc bánh này, người dân đã dậy tự sáng sớm rửa lá, chẻ lạt, đãi 5 tạ gạo nếp; 2,5 tạ đậu xanh và chuẩn bị 60 kg thịt để làm nhân bánh.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Sau khi bánh chín, sẽ được đem hút chân không để hạn chế việc hư hỏng, vừa đảm bảo vệ sinh.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Những chiếc bánh không chỉ được gói bằng nếp, thịt... mà chứa chan cả niềm thương yêu, sẻ chia.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Đang nhanh tay sắp những phần quà, một người trong đoàn bộc bạch: “Thấy bà con mất trắng tài sản sau một đêm, chúng tôi rất xót xa và muốn chung tay cùng với mọi người giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong rằng, bà con vùng lũ sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Ngoài bánh, đoàn còn chuẩn bị 2,5 tấn gạo tẻ, 300 thùng nước suối, 300 thùng mì tôm, 100 thùng sữa, quần áo và khoảng 300 suất quà (gồm: bánh hộp, cơm cháy, lương khô, bột canh, nước mắm, bánh mì), cùng 30 triệu đồng tiền mặt.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

“Số tiền mặt này chúng tôi sẽ hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tùy vào từng hoàn cảnh để có mức hỗ trợ phù hợp. Dù không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của những người dân xứ Thanh mong muốn được sẻ chia khi đồng bào mình trong cơn hoạn nạn”, anh Nguyễn Lưu Khoa chia sẻ.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Tối ngày 7-10, gần 2.000 chiếc bánh chưng cùng với tất cả nhu yếu phẩm sẽ được chuyển lên xe về với bà con huyện Kỳ Sơn.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Được biết, nhiều năm nay, CLB thiện nguyện xã Đông Yên với khoảng 300 thành viên và đã đến nhiều nơi chia sẻ với bà con Nhân dân vùng khó trong và ngoài tỉnh.

Hoài Thu – Hoàng Đông


Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]