(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 30-4 và 1-5, tại Công viên Văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường, xã Hoằng Trường phối hợp với các xã ven biển huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Lễ hội cầu ngư Hải Tiến - Hoằng Hóa năm 2022.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Trong 2 ngày 30-4 và 1-5, tại Công viên Văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường, xã Hoằng Trường phối hợp với các xã ven biển huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Lễ hội cầu ngư Hải Tiến - Hoằng Hóa năm 2022.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Từ bao đời nay, Lễ hội cầu ngư luôn là nét đẹp văn hóa của ngư dân vùng biển. Đối với Nhân dân xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa), Lễ hội là một hoạt động văn hóa tâm linh để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để người dân ra khơi vào lộng được thuận buồm xuôi gió, một mùa đánh bắt hải sản bội thu.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Ông Phạm Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cho biết: Lễ hội cầu ngư của xã Hoằng Trường có lịch sử cách đây hàng trăm năm, thường được tổ chức vào dịp đầu xuân, năm mới. Chiến tranh loạn lạc, lễ hội bị gián đoạn, đến khi đất nước đổi mới lễ hội được khôi phục và gìn giữ cho đến ngày nay. Vào những ngày diễn ra lễ hội, Nhân dân vùng biển lại nô nức tham dự với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa ngư dân vùng biển. Đây được xem là hoạt động đã đi vào tiềm thức và trở thành nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của ngư dân miền biển.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Năm 2022, Lễ hội cầu ngư ở vùng biển này lần đầu tiên được gọi là Lễ hội cầu ngư Hải Tiến - Hoằng Hóa và được tái hiện lại với quy mô lớn, không chỉ có sự tham gia của Nhân dân trong xã Hoằng Trường mà còn thu hút Nhân dân của các xã ven biển Hoằng Hóa, như: Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ cùng tham gia.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, các nghi lễ cầu ngư, nghi lễ phóng sinh, nghi lễ rước thuyền Long Châu từ Công viên Văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường đến đền thờ Tô Hiến Thành, xã Hoằng Tiến được tổ chức trang nghiêm và thành kính, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến tham quan, theo dõi.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Đan xen với đó là các hoạt động văn hóa như hoạt động ẩm thực biển, hát điếm bài theo phong tục truyền thống của địa phương hay hát chèo, hát chầu văn…

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Các hoạt động được tổ chức vui tươi, tạo không khí phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa ngư dân vùng biển.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Lễ hội cầu ngư Hải Tiến được tái hiện tại Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường là 1 trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa gắn với Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 để du khách gần, xa có cơ hội thưởng thức, hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của người dân miền biển.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Sáng 1-5, dù trời mưa song nhiều du khách đã đến tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh tại Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường và xem hội.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Hải Tiến, Hoằng Hóa năm 2022

Chị Đỗ Thị Huệ, khách du lịch đến từ huyện Quốc Oai, Hà Nội, cho biết: Đây là lần đầu tiên chị đến với biển Hải Tiến. Hôm qua trời nắng đẹp, cả gia đình đã đi tăm biển, thưởng thức ẩm thực và theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc. Hôm nay, buổi sáng dù trời mưa nhỏ, song cả gia đình chị vẫn quyết định thuê xe điện đến Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường để tham quan và xem Lễ hội cầu ngư Hải Tiến để có cơ hội hiểu hơn về truyền thống, nét đẹp của vùng đất, con người Hoằng Hóa.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]