(vhds.baothanhhoa.vn) - Ý tưởng pha chế dung dịch sát khuẩn tay nhanh CYT SAST của nhóm tác giả Cao Thùy Hân, Cầm Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Hải, Đỗ Thùy Trang Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa là 1 trong 10 ý tưởng vào chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ IX” năm 2021 do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức.

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh CYT SAST của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Ý tưởng pha chế dung dịch sát khuẩn tay nhanh CYT SAST của nhóm tác giả Cao Thùy Hân, Cầm Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Hải, Đỗ Thùy Trang Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa là 1 trong 10 ý tưởng vào chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ IX” năm 2021 do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức.

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh CYT SAST của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Ý tưởng pha chế dung dịch sát khuẩn tay nhanh CYT SAST của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa là 1 trong 10 ý tưởng vào chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ IX” năm 2021 do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức.

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ IX” năm 2021 đã thu hút 178 tác giả, nhóm tác giả với 178 ý tưởng khởi nghiệp. Trải qua vòng sơ khảo, căn cứ vào từng lĩnh vực, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 15 ý tưởng có tính khả thi cao vào vòng 2, đồng thời thành lập hội đồng tư vấn cho các thí sinh phương pháp, cách thức xây dựng đề án khởi nghiệp để tiếp tục lựa chọn 10 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc tuân thủ nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của ngành Y tế là rất cần thiết đối với mỗi người. Với mong muốn đóng góp cho cộng đồng những dung dịch sát khuẩn tay nhanh tiện dụng, chi phí sản xuất thấp, thành phần đơn giản dễ kiếm nhưng vẫn đáp ứng được với nhu cầu, sở thích và thị hiếu của người sử dụng, nhóm sinh viên lớp K9B Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã đề xuất ý tưởng tạo ra sản phẩm dung dịch nước rửa tay CYT SAST.

Nhờ sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và các thầy cô giáo giảng dạy môn Bào chế - BM Dược, nhóm tác giả đã đi vào pha chế sản phẩm với thành phần gồm: Cồn 96%, Oxy già 3%, Glycerin, tinh dầu (sả chanh; quế; bạc hà; hoa nhài), nước cất vừa đủ. Sau khi hoàn thiện ý tưởng và tạo ra sản phẩm, nhóm nghiên cứu nhận thấy dung dịch sát khuẩn CYT SAST khi sử dụng tạo cảm giác dễ chịu, không gây khô tay hay bết dính. Mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu, che được mùi của cồn và oxy già có trong công thức. Nhóm sinh viên tiếp tục tiến hành với những thử nghiệm các mùi hương mới, tạo thêm nhiều lựa chọn cho người sử dụng.

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh CYT SAST của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa hướng dẫn pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn cho học sinh Trường THCS Quảng Định, huyện Quảng Xương.

Hiện dung dịch rửa tay CYT SAST đã được một tổ chức phi chính phủ đặt hàng. Nhóm tác giả đã tổ chức những buổi hướng dẫn pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn cho học sinh một số trường THCS trên địa bàn Thanh Hóa.

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh CYT SAST của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Hi vọng ý tưởng pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn CYT SAST của nhóm tác giả Cao Thùy Hân, Cầm Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Hải, Đỗ Thùy Trang sẽ chinh phục được Ban tổ chức cuộc thi và ứng dụng vào thực tế cuộc sống một cách hiệu quả.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]