(vhds.baothanhhoa.vn) - Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, những con đường hoa của phụ nữ phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) càng rực rỡ, lung linh, lan tỏa niềm vui tới nhiều người.

Đường hoa đẹp làng, tươi phố của phụ nữ phường Đông Hải

Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, những con đường hoa của phụ nữ phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) càng rực rỡ, lung linh, lan tỏa niềm vui tới nhiều người.

Đường hoa đẹp làng, tươi phố của phụ nữ phường Đông Hải

Thực hiện Đề án xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường”, giai đoạn 2021 - 2026 của Hội LHPN TP Thanh Hoá, Hội LHPN phường Đông Hải đã tham mưu với Đảng ủy xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường” năm 2022 và chọn tuyến đường Ái Sơn 2 đi Ái Sơn 1, tuyến đường chính phố Sơn Vạn để ra mắt làm điểm trên tinh thần chủ yếu là xã hội hóa.

Đường hoa đẹp làng, tươi phố của phụ nữ phường Đông Hải

Tuyến đường hoa Ái Sơn 2 đi Ái Sơn 1 được Hội LHPN phường tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh, thu hút gần 80 người tham gia. Các chi hội phối hợp với các phố tổ chức cho hội viên và Nhân dân tham gia đảm bảo VSMT tại các tuyến đường chính và trong khu dân cư. Quá trình triển khai “Đường hoa phụ nữ”, nhiều Hội Phụ nữ phường có nhiều sáng kiến trong việc trồng, chăm sóc hoa, như: trồng hoa trong chậu cảnh, phân công cụ thể gia đình nơi đường hoa đi qua để chăm sóc, tưới nước thường xuyên.

Đường hoa đẹp làng, tươi phố của phụ nữ phường Đông Hải

Với thông điệp: “Thêm 1 bông hoa, bớt 1 túi rác”, Hội LHPN phường Đông Hải chỉ đạo xây dựng tuyến đường hoa Ái Sơn 2 đi Ái Sơn 1 dài 500m với 26 chậu hoa bằng nguồn xã hội hóa và đã xây dựng thêm 13 thùng rác xanh đặt phía khu dân cư. Từ con đường hoa này, nhiều chị em hội viên, phụ nữ, các tầng lớp Nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng, nhân rộng ra nhiều tuyến khác, góp phần tạo cảnh quan đô thị khang trang, sạch đẹp.

Đường hoa đẹp làng, tươi phố của phụ nữ phường Đông Hải

Bà Lê Thị Lan (ở giữa), Tổ trưởng Tổ Phụ nữ phố Ái Sơn 2 cho biết: “Bắt tay vào xây dựng tuyến đường hoa, chị em khá vất vả vì hai bên đường toàn đá hoặc đã lát vỉa hè. Nhưng sau đó, mọi người động viên nhau và tập trung làm nên rất nhanh. Chiều nào chị em cũng dành thời gian tưới nước các chậu hoa.

Đường hoa đẹp làng, tươi phố của phụ nữ phường Đông Hải

Phố Sơn Vạn đang phấn đấu xây dựng phố kiểu mẫu trong năm 2022. Năm 2021, từ nguồn vốn của Nhà nước, tuyến đường được đổ bê tông, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của Nhân dân. Người dân 2 bên tuyến đường chính của phố đã tự nguyện hiến đất để mở rộng mặt đường. Các hộ còn chủ động xây dựng, sửa chữa tường rào, trồng hoa, cây xanh, cây ăn quả trước cổng, trong vườn, tạo không gian thoáng mát, xanh, sạch đẹp cho gia đình và khu phố.

Được sự quan tâm, đồng hành của Hội LHPN phường, phố Sơn Vạn và chi hội phụ nữ đã thực hiện “Tuyến đường kiểu mẫu vệ sinh môi trường”, góp phần xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường cũng từng bước được nâng cao, không còn tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, thả gia súc. Hội viên, phụ nữ trong chi hội duy trì tốt hoạt động dọn vệ sinh hàng ngày, tổng dọn vệ sinh vào dịp cuối tuần.

Đường hoa đẹp làng, tươi phố của phụ nữ phường Đông Hải

Chị Đỗ Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hải đánh giá: Những tuyến đường hoa, đường xanh – sạch – đẹp là kết quả nổi bật trong hoạt động Hội, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường” giai đoạn 2021 - 2026 của Hội LHPN TP Thanh Hóa, chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Tất cả góp phần nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan, không gian sống của hội viên, phụ nữ nói riêng và toàn cộng đồng nói chung.

Đường hoa đẹp làng, tươi phố của phụ nữ phường Đông Hải

Mỗi người, mỗi nhà đều có ý thức giữ vệ sinh môi trường, để “đất nở hoa”, đường thêm sạch sẽ. Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự năng động, nhạy bén, nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt, những con đường hoa của phụ nữ Đông Hải ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, Hội LHPN phường đã xây dựng được 5 tuyến đường hoa, góp phần tích cực vào phong trào Phụ nữ TP Thanh Hóa chung tay xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]