(vhds.baothanhhoa.vn) - Một lễ cưới tập thể và những món quà cưới dành tặng các cô dâu, chú rể là người khuyết tật không được báo trước đã diễn ra vào ngày 17-4 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Dạ lan Event, làm cho “người trong cuộc” xúc động, vỡ òa hạnh phúc.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Một lễ cưới tập thể và những món quà cưới dành tặng các cô dâu, chú rể là người khuyết tật không được báo trước đã diễn ra vào ngày 17-4 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Dạ lan Event, làm cho “người trong cuộc” xúc động, vỡ òa hạnh phúc.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Chủ hôn của nhà trai, nhà gái là Hội LHPN tỉnh và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh. Lễ cưới đơn giản với bó hoa, đôi nhẫn cưới, ly rượu vang đỏ nhưng thật tình cảm và ấm cúng đã góp phần kết nối yêu thương, sự cảm thông chia sẻ của các cặp vợ chồng khuyết tật với cộng đồng.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Lễ cưới dành cho 10 cặp đôi vợ chồng khuyết tật đã nỗ lực vượt qua chính mình, có sự lan tỏa trong cộng đồng người khuyết tật. Mỗi người một hoàn cảnh riêng, các cặp đôi đến với đám cưới tập thể đều có chung niềm vui, niềm hạnh phúc vượt qua chính mình để mãi bên nhau chia ngọt, sẻ bùi.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Nhiều cô dâu, chú rể vượt chặng đường hàng chục km và có mặt từ sớm để chuẩn bị tham gia lễ cưới trong niềm vui mừng và háo hức. Ban Tổ chức tất bật lo liệu công tác hậu cần cho đám cưới đặc biệt với các nghi thức truyền thống được diễn ra trọn vẹn, chu toàn, ấm áp trong sự chứng kiến, chúc phúc của cơ quan, đơn vị, tổ chức, của người thân, bạn bè tham dự.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Anh Lê Huy Đàn và vợ là chị Nguyễn Thị Cúc ở xã Thọ Thế (Triệu Sơn) xúc động cho biết: Vợ chồng tôi cưới năm 2011 chỉ có hai bên gia đình nội, ngoại và một số bạn thân chứng kiến. Đến đây, để giao lưu Chương trình “Vượt qua chính mình”, vợ chồng tôi bất ngờ nhận thông báo được tặng trang phục và nhẫn cưới để trao cho nhau và “cưới lại” cùng với các cặp vợ chồng khác trong không khí ấm cúng này. Chúng tôi rất hạnh phúc. Hiện, vợ chồng tôi đã có một bé trai 3 tuổi khỏe mạnh.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Lần đầu được khoác lên mình chiếc váy cô dâu, chị Nguyễn Thị Quyên ở xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa) cùng chồng sắp cưới là anh Nguyễn Bá Hòa ở xã Nga Phượng (Nga Sơn) hạnh phúc nắm tay nhau chụp ảnh, quay video lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm tại lễ cưới tập thể để ghi lại dấu ấn tuyệt vời này trong cuộc đời mình. Chị Quyên cho biết: chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10-2022, nhưng qua đám cưới này chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng sau nhiều năm tìm hiểu và vượt qua nghịch cảnh để xây dựng hạnh phúc cho mình.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao vòng kết hoa đội đầu cho các cô dâu để chuẩn bị vào lễ cưới trang trọng, ấm cúng.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Một cặp vợ chồng khuyết tật dành cho nhau sự quan tâm trong lễ cưới tập thể.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Những cặp nhẫn cưới mà Hội LHPN tỉnh dành tặng 10 cặp vợ chồng khuyết tật đang có sức lan tỏa trong cộng đồng người khuyết tật về nghị lực, có trái tim ấm áp, khát vọng chinh phục khó khăn, tự tin với bản thân khi tìm kiếm nhu cầu hạnh phúc.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Cặp vợ chồng Lê Khả Vũ (sinh năm 1992) ở phường Quảng Tiến (thị xã Sầm Sơn) và Dương Lê Khánh Linh (sinh năm 1999) ở phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) cùng nâng ly mừng hạnh phúc. Vũ chia sẻ: "Vợ chồng em cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo điều kiện để bao cặp đôi còn khó khăn được tham dự lễ cưới của chính mình. Chúng em sẽ tiếp tục cố gắng để thay đổi cuộc sống, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng”.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Chúc mừng hạnh phúc các cặp vợ chồng, một người khuyết tật đã hát tặng tại lễ cưới, làm cho không khí đám cưới tập thể thêm ấm cúng, thân tình, sôi động và gần gũi.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Một người bạn khuyết tật dự đám cưới tranh thủ Livestream diễn tả bằng ngôn ngữ ký hiệu về đám cưới tập thể ý nghĩa cho những người bạn khác cùng xem và chúc phúc cho các cặp vợ chồng.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Lễ cưới đã hiện thực hóa mong mỏi được làm đám cưới của những cặp vợ chồng khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là việc làm nhân văn sâu sắc của tổ chức Hội LHPN, đơn vị liên quan đối với những đối tượng phụ nữ yếu thế, đồng thời khích lệ những dự định tốt đẹp, xây dựng hạnh phúc gia đình của người khuyết tật, lan tỏa yêu thương và tình người.

Giấc mơ có thật của những cặp đôi khuyết tật

Hãy “Yêu thương và hết lòng giúp đỡ người khuyết tật” để tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, động lực cho họ vượt qua chính mình, hòa nhập cộng đồng, hướng tới tương lai tươi sáng “Vì một xã hội hòa nhập, không vật cản cho người khuyết tật”.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]