(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian này, đoàn viên thanh niên các huyện, thị xã, thành phố ven biển trong tỉnh đang tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, nhằm giữ gìn cảnh quan, không gian xanh, sạch cho vùng biển quê hương.

Giữ lấy màu xanh cho biển

Thời gian này, đoàn viên thanh niên các huyện, thị xã, thành phố ven biển trong tỉnh đang tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, nhằm giữ gìn cảnh quan, không gian xanh, sạch cho vùng biển quê hương.

Giữ lấy màu xanh cho biểnThành đoàn Sầm Sơn trồng cây rừng phòng hộ ven biển tại phường Quảng Tiến.

Nhiều tháng nay, sáng nào anh Trương Phú Tuấn (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) cũng dậy sớm, cùng với các đoàn viên thanh niên trong xã đi nhặt rác thải dọc bờ biển Khu du lịch Hải Tiến và lần nào chiếc bì tải cũng chật cứng những túi nilon, chai nhựa, đồ ăn thừa... Anh Tuấn có một cửa hàng kinh doanh đồ uống ở khu vực ven biển. Cũng vì đi nhặt rác mà cửa hàng của anh thường mở muộn hơn so với những cửa hàng khác. Song anh vẫn vui vẻ vì việc làm của mình đã góp một phần nhỏ để làm sạch biển quê hương.

"Nét riêng cũng là mô hình hiệu quả trong việc giữ gìn màu xanh cho biển của tuổi trẻ xã Hoằng Tiến là việc tập hợp, đoàn kết được đông đảo thanh niên, nhất là lực lượng thanh niên là chủ cửa hàng kinh doanh, buôn bán ven biển vào hoạt động đoàn. Tuy nhiên, để tập hợp được lực lượng này không hề dễ bởi việc kinh doanh chiếm hầu hết thời gian, công sức của họ. Trong số đó, có không ít thanh niên rất nhiệt tình, năng nổ và trách nhiệm. Đặc biệt với những người tham gia ban chấp hành đoàn xã, họ phát huy tốt những lợi thế, trở thành những tuyên truyền viên tích cực và hiệu quả. Do đó chúng tôi đã thực hiện thành công phong trào”, anh Lê Duy Trọng, Bí thư Đoàn xã Hoằng Tiến chia sẻ.

Cụ thể, trong phong trào chung tay làm sạch biển của Đoàn xã Hoằng Tiến có nhiều hạt nhân là chủ hộ kinh doanh dù rất bận với công việc kiếm tiền nhưng vẫn nhiệt tình tham gia, tạo nên sức cổ vũ cho phong trào. Ngoài Phó Bí thư Đoàn xã Trương Phú Tuấn thường xuyên mở cửa hàng muộn để dành thời gian làm sạch biển, còn có Hoàng Thị Anh là lễ tân khách sạn, công việc đòi hỏi phải liên tục có mặt ở khách sạn nhưng trong những buổi dọn dẹp vệ sinh môi trường biển chưa bao giờ chị vắng mặt. Đó còn là Phạm Văn Châu là chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống, nhưng vẫn đều đặn tham gia các hoạt động làm sạch biển của đoàn xã... Qua những việc làm cụ thể, thiết thực, bản thân họ không chỉ là tấm gương sáng mà còn là những tuyên truyền viên uy tín, thuyết phục để lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh niên và người dân chung tay vào các hoạt động tích cực của đoàn.

Từ những việc làm tích cực của đoàn viên thanh niên, đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ trong các hộ kinh doanh trên bãi biển Hải Tiến. Qua đó, họ đã có nhiều hoạt động để chung tay bảo vệ môi trường biển, như đổ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, tham gia thu gom rác thải cùng thanh niên... Nhiều hộ kinh doanh đã sử dụng các loại cốc uống nước, ống hút, túi đựng bằng tre, hoặc giấy dễ phân hủy thay cho đồ nhựa để bảo vệ môi trường...

Chung tay bảo vệ màu xanh cho biển, ngay trong Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường năm 2022 được tổ chức vào sáng 5-6, Thành đoàn đã huy động hơn 500 đoàn viên thanh niên tham gia dọn rác, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các phường, xã; bảo vệ môi trường biển, khu vực các bãi tắm;... Tuổi trẻ TP Sầm Sơn cũng đã thành lập đội hình Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, với sự đồng hành của 60 đoàn viên thanh niên. Em Nguyễn Khánh Ly, một trong những thành viên tích cực của đội, chia sẻ: “Việc làm sạch biển không phải của riêng ai, nhất là với thanh niên vùng biển như em thì càng thấy rõ trách nhiệm, ý nghĩa của việc này. Vì vậy, mỗi lần thành phố, phường ra quân em đều sắp xếp công việc tham gia”.

Giữ lấy màu xanh cho biểnĐoàn viên thanh niên xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa) vệ sinh khu vực ven biển.

Bên cạnh đó, Thành đoàn phối hợp trồng 5.500 cây rừng phòng hộ ven biển tại phường Quảng Tiến. Đồng thời thành lập “Biệt đội nhí chung tay bảo vệ môi trường biển” với sự góp mặt của 30 học sinh là những tuyên truyền viên nhí, đều đặn 2 lần/tuần tổ chức tuyên truyền cho du khách và người dân địa phương trong việc đổ rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải... Không chỉ dừng lại ở hoạt động dọn vệ sinh, thu gom rác thải, tuổi trẻ Sầm Sơn còn tích cực phối hợp với các đơn vị trồng rừng phòng hộ nhằm hoàn nguyên môi trường, huy động nguồn lực tham gia lắp đặt, sử dụng, quản lý thùng rác, biển hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các bãi tắm...

Chị Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Để các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng rãi, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với sự phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Ở những địa phương có hoạt động du lịch biển phát triển, song song với công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh tốt đẹp về vùng đất, con người, các cấp bộ đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên, người dân địa phương, du khách về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng”.

Màu xanh của biển đã và đang được màu xanh thanh niên giữ gìn qua những chiến dịch, phong trào như “Hãy làm sạch biển”, “Ngày chủ nhật xanh”... Mỗi hành động nhỏ của những tình nguyện viên xanh hôm nay đang không ngừng lan tỏa, truyền đi những thông điệp ý nghĩa, thiết thực về bảo vệ môi trường biển, bảo vệ cuộc sống.

Bài và ảnh: Vân Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]