(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua hàng ngàn hộ dân vùng ngoại đê dọc tuyến sông Chu, sông Mã chảy qua phường Thiệu Khánh và Thiệu Dương (TP.Thanh Hóa) luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa bão về.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Nhiều năm qua hàng ngàn hộ dân vùng ngoại đê dọc tuyến sông Chu, sông Mã chảy qua phường Thiệu Khánh và Thiệu Dương (TP.Thanh Hóa) luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa bão về.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Hàng năm, cứ vào mùa mưa bão, hàng ngàn người dân sinh sống vùng ngoại đê thuộc 2 phường Thiệu Khánh và Thiệu Dương (TP. Thanh Hóa) thường xuyên đối mặt nguy cơ ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Tuyến đê cấp I sông Chu chia cắt phường Thiệu Dương thành hai nửa, trong đó 7 vùng ngoại đê gồm các thôn 4,5,6,7,8,9,10 với tổng số 2.284 hộ/7.631 nhân khẩu. Còn lại 3 vùng nội đê gồm thôn 1,2,3 cùng một số hộ dân thuộc thôn 4 (1.147 hộ/3.804 khẩu) được bao bọc bởi tuyến đê dài 2km, với hơn 3,5km tuyến sông Mã chảy qua.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Tại khu vực ngoại đê, có nhiều ngôi nhà được xây dựng khá lâu, vài năm trở lại đây tại khu vực này xuất hiện những ngôi nhà được xây dựng kiên cố trên mái đê, có tường rào bao quanh. Cứ đến mùa mưa bão, chính quyền và người dân lại “nơm nớp” sống trong sợ hãi.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Một số người dân sinh sống vùng ngoại đê phường Thiệu Dương thường xuyên lo mưa bão. Hai trận lũ lịch sử năm 2007 và 2017 đổ bộ, càn quét khiến người dân sống ở đây trong tình cảnh “màn trời chiếu đất”. Người dân địa phương mong muốn chính quyền cần quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ, cấp đất ở di dời lên vùng đất cao ráo hơn để sinh sống.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Ông Dương Đình Nghị, Bí thư Đảng ủy phường Thiệu Dương cho biết do thường xuyên sống chung với lũ nên hàng năm chính quyền đã chủ động lên phương án, kế hoạch, chuẩn bị vật tư, lực lượng tại chỗ chuẩn bị mọi điều kiện để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực ngoại đê trong mùa mưa bão. Đến nay, phường đã tiến hành kè lát chống sạt lở bờ sông với tổng chiều dài hơn 2,5km.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Sông Chu và sông Mã bắt nguồn từ thượng nguồn chảy qua phường Thiệu Khánh, cứ mỗi độ mưa bão về thường gây nên những trận lũ lớn, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân nơi đây.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Ông Nguyễn Công Trực, trưởng thôn 9 phường Thiệu Khánh cho biết thời điểm mưa lớn, trên 20 hộ dân thôn 9 nước ngập sâu lên tận nóc nhà, khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Thiệu Khánh hiện có 3.137 hộ/11.587 khẩu, trong đó có trên 13% số dân cư sinh sống tiếp giáp với sông Mã và sông Chu.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Giang Thanh là thôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mỗi khi mưa bão về. Trận lũ năm 2007 và năm 2017 đã cuốn đi nhiều tài sản của các hộ dân vạn chài vốn chủ yếu sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản, chài lưới.

Hàng ngàn hộ dân vùng ngoài đê sông nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Phó chủ tịch UBND phường Thiệu Khánh Dương Văn Sơn cho biết địa phương đang đẩy nhanh công tác đảm bảo an toàn các vùng trọng điểm về đê điều, thực hiện theo phương châm chủ động phòng là chính. Đồng thời lên phương án trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương di dời, giãn dân khỏi nhữn g vùng ngoại đê, đặc biệt là khu vực trũng…

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]