(vhds.baothanhhoa.vn) - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, 100% cơ sở Hội LHPN huyện Hậu Lộc thực hiện có hiệu quả các chuỗi hoạt động. Nổi bật là vượt chỉ tiêu 6 công trình, phần việc quy mô cấp tỉnh đã đề ra; nhiều đơn vị còn phát động hội viên, phụ nữ giúp nhau ngày công lao động, trao tặng con giống, mái ấm tình thương; tích cực phòng, chống dịch COVID-19; hưởng ứng Tuần lễ áo dài… tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Hội LHPN huyện Hậu Lộc lan tỏa các chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, 100% cơ sở Hội LHPN huyện Hậu Lộc thực hiện có hiệu quả các chuỗi hoạt động. Nổi bật là vượt chỉ tiêu 6 công trình, phần việc quy mô cấp tỉnh đã đề ra; nhiều đơn vị còn phát động hội viên, phụ nữ giúp nhau ngày công lao động, trao tặng con giống, mái ấm tình thương; tích cực phòng, chống dịch COVID-19; hưởng ứng Tuần lễ áo dài… tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Hội LHPN huyện Hậu Lộc lan tỏa các chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Nổi bật trong thực hiện 6 công trình, phần việc là thực hiện Công trình “Biến rác thành tiền”. 23/23 cơ sở Hội đã phát động hội viên ủng hộ phế liệu; tận dụng rác thải sáng tạo làm nên những chiếc bình hoa, chậu hoa bán gây quỹ được gần 80 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Hậu Lộc lan tỏa các chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Số tiền gom từ rác thải được thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Mẹ đỡ đầu”. Các cấp hội đã tặng 262 suất quà cho hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 5 suất quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Trao 1 mái ấm tình thương 20 triệu đồng; Phối hợp với CLB doanh nhân nữ tặng 50 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Hoa Lộc, Đại Lộc và Thị trấn; Hội LHPN cơ sở nhận đỡ đầu 83 cháu mồ côi.

Hội LHPN huyện Hậu Lộc lan tỏa các chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Thực hiện Công trình “Đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, 153/153 chi hội phụ nữ đã phát động trồng mới ít nhất 1 tuyến đường hoa. Đến nay, toàn huyện đã có 70,5 km đường hoa; Gắn biển nhiều Công trình “Nhà sạch - vườn đẹp”, góp phần thực hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, góp phần xây dựng NTM.

Hội LHPN huyện Hậu Lộc lan tỏa các chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Các cấp Hội đã trao tặng hàng trăm bộ áo dài cho hội viên, phụ nữ nghèo và phát động toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức, lao động, nữ thanh niên đồng loạt mặc áo dài những ngày Tết Nhâm Dần và Tuần lễ Áo dài dịp 8-3, nhằm tôn vinh Áo dài, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Đăng tải 950 ảnh tuyên truyềnCông trình “Hình ảnh Gia đình Việt - Sum vầy ngày Tết” và nhiều sản phẩm do hội viên, phụ nữ sản xuất như: rau củ quả sạch; đồ hải sản… được giới thiệu trên không gian mạng”.

Hội LHPN huyện Hậu Lộc lan tỏa các chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Ở các cấp Hội cơ sở, chị em giúp nhau ngày công thu hoạch nông sản kịp thời vụ, đặc biệt là những hộ đang thực hiện cách ly do ảnh hưởng dịch COVID-19. Có thể khẳng định, các chuỗi hoạt động của các cấp hội hướng về cơ sở, về hội viên,phụ nữ nghèo trên địa bàn có ý nghĩa thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi và động lực giúp c em vượt khó, tăng cường sự đoàn kết tương trợ nhau trong cuộc sống, góp phần xây dựng dạt huyện nông thôn mới năm 2022.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]