(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã chủ động chuyển đổi cách thức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã chủ động chuyển đổi cách thức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Luôn thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, tạo môi trường để phụ nữ phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng, tham gia tổ chức Hội, năm 2021 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng các phong trào, hoạt động hội luôn hướng về cơ sở, về hội viên, phụ nữ nghèo và hỗ trợ chị em nâng cao kiến thức về mọi mặt.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

100% hội viên, phụ nữ nghèo được Hội tín chấp vay vốn qua các kênh ngân hàng và hỗ trợ vốn vay qua các nguồn khác để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; hỗ trợ xây, sửa 5 “Mái ấm tình thương”, các CLB “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo” trên địa bàn thị xã trao 14 con giống bò, lợn sinh sản. Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021, Hội LHPN thị xã phối hợp với Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh (Hội LHPN tỉnh) dạy sơ cấp nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây lương thực. Qua các hoạt động trên, năm 2021 các cấp hội đã giúp 24 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Hội viên, phụ nữ phường Ngọc Trạo tận dụng lốp xe làm bồn trồng hoa, làm đẹp đường phố

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Thực hiện chương trình ký kết với UBND thị xã trong thực hiện phong trào “Phụ nữ Bỉm Sơn tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp”, các cấp Hội LHPN thị xã đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, như “Nhà sạch vườn đẹp”; “Hàng rào xanh”, “Đường hoa phụ nữ”; “Chống rác thải nhựa” , “Biến rác thải nhựa thành tiền” gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Phụ nữ phường Đông Sơn vẽ tranh đường phố.

Hiện nay, 58/58 nhà văn hóa và 60 tuyến đường phụ nữ tự quản trên địa bàn được Hội phụ nữ các phường, xã chăm sóc, tự quản; 7/7 phường, xã nhân rộng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Các cấp Hội vận động hơn 900 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên phụ nữ thuộc gia đình chính sách, tân binh lên đường nhập ngũ, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch, các cấp Hội luôn chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái “bình thường mới”.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Phụ nữ cơ sở tích cực hỗ trợ nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp các cấp và các đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập thị xã Bỉm Sơn.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Trong năm, các cấp hội xây mới 22 mô hình, câu lạc bộ, thu hút mới 53 hội viên tham gia sinh hoạt hội. Tổng số hội viên trên địa bàn hiện nay là 13.634, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 89%. Hội viên, phụ nữ, tổ chức hội tích cực tham gia các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Áo ấm mùa đông”… chia sẻ khó khăn với hội viên, con em hội viên nhiều địa phương khác và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Trong năm có 250 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tạo động lực tiếp tục phấn đấu về mọi mặt (Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng Phó Bí thư Thường trực Thị ủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam cho các cán bộ hội).

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”

Đồng chí Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn trao Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho hội viên Lê Thị Tuyết , chi hội khu 8, phường Bắc Sơn đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được, ngay những tháng đầu năm 2022, Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã phát động đợt thi đua đặt biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với các công trình hàng rào xanh, đường hoa, biến rác thải thành tiền, tái chế rác thải nhựa thành hoa, triệu phần quà san sẻ yêu thương, mẹ đỡ đầu, hội thi online báo cáo viên giỏi tìm hiểu nghị quyết ĐH phụ nữ các cấp; thi đua lập thành tích kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội LHPN thị xã (14-4-1982 - 14-4-2022); tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Đa dạng hóa các mô hình thu hút, tập hợp phụ nữ, thực hiện “3 cùng” với chi Hội: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]