(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 22-7, đông đảo cán bộ, người lao động các đơn vị: Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã tới điểm hiến máu cố định tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa để hiến máu tình nguyện, hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”.

Hơn 2.000 đơn vị máu được tiếp nhận từ chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt

Sáng 22-7, đông đảo cán bộ, người lao động các đơn vị: Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã tới điểm hiến máu cố định tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa để hiến máu tình nguyện, hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”.

Hơn 2.000 đơn vị máu được tiếp nhận từ chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt

Cán bộ, người lao động của Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, cán bộ, người lao động các đơn vị Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã có mặt đăng ký, khám sàng lọc và tham gia hiến máu. Các tình nguyện viên đến điểm hiến máu cố định đều thực hiện nghiêm theo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hơn 2.000 đơn vị máu được tiếp nhận từ chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt

Các tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chương trình “Hành trình đỏ” – Kết nối dòng máu Việt lần thứ 9 năm 2021 không tổ chức tập trung, thay vào đó các đơn vị đăng ký và tới điểm hiến máu cố định của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa để hiến máu. Đây là cách thức tổ chức phù hợp nhằm bảo đảm công tác phòng dịch, đồng thời tiếp lượng máu cần thiết, đáp ứng nhu cầu trong công tác điều trị bệnh cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Hơn 2.000 đơn vị máu được tiếp nhận từ chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tham gia hiến máu tình nguyện, hưởng ứng chương trình. Những năm qua, nhà trường là một trong các đơn vị trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa có hoạt động chữ thập đỏ nói chung, phong trào hiến máu nói riêng sôi hổi, hoạt động hiệu quả.

Hơn 2.000 đơn vị máu được tiếp nhận từ chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt

Tính đến ngày 22-7, ban tổ chức chương trình tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu, chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa có 73 đơn vị tham gia, dự kiến tiếp nhận trên 1.500 đơn vị máu. Tuy nhiên, tính đến ngày 22-7, ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu với 2.237 người đăng ký tham gia hiến máu. Chương trình Hành trình đỏ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Trong thời gian tới, ban tổ chức chương trình tiếp tục tổ chức hiến máu cho các đơn vị đã đăng ký tham gia.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]