(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm góp sức trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, những ngày qua các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Nông Cống cùng với các hội, đoàn thể trong huyện đã đứng ra đảm nhiệm việc nấu và cung cấp các suất cơm nghĩa tình cho những trường hợp đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.

Hơn 5.000 suất cơm cho người đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Nông Cống

Nhằm góp sức trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, những ngày qua các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Nông Cống cùng với các hội, đoàn thể trong huyện đã đứng ra đảm nhiệm việc nấu và cung cấp các suất cơm nghĩa tình cho những trường hợp đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.

Hơn 5.000 suất cơm cho người đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Nông Cống

Chủ tịch Hội LHPN huyện Nông Cống Phạm Thị Hằng, chia sẻ: “Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, Hội đã chỉ đạo các xã, thị trấn kêu gọi chị em phụ nữ tham gia nấu ăn, phục vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện và đã được đông đảo chị em nhiệt tình tham gia. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hơn lúc nào hết, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Nông Cống đã và đang thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia, góp sức cùng với địa phương vượt qua khó khăn trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19".

Hơn 5.000 suất cơm cho người đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Nông Cống

Những bữa ăn ngon, hấp dẫn, đảm bảo dinh dưỡng là động lực góp phần giúp những người cách ly hoàn thành thời hạn cách ly với tâm lý nhẹ nhàng hơn.

Hơn 5.000 suất cơm cho người đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Nông Cống

Mỗi người một việc, người nhặt rau, người vo gạo nấu cơm, người vệ sinh khu vực nhà bếp... Ai ai cũng luôn đều tay, tỉ mỉ, khẩn trương trong từng công đoạn để chuẩn bị cho bữa cơm đảm bảo đúng giờ, đủ dinh dưỡng.

Hơn 5.000 suất cơm cho người đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Nông Cống

Nguyên liệu được mua và kêu gọi quyên góp bảo đảm tươi ngon, được sử dụng trong ngày.

Hơn 5.000 suất cơm cho người đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Nông Cống

Những ngày qua các cấp Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nông Cống đã tổ chức nấu gần 5 nghìn suất cơm cho công dân khu các khu cách ly và cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Hơn 5.000 suất cơm cho người đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Nông Cống

Mặc dù là việc làm tình nguyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng tất cả mọi người đều hăng say, vui vẻ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chỉ với mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

Hơn 5.000 suất cơm cho người đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Nông Cống

Cũng trong đợt này, các cấp hội cũng kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ được gần 30 triệu đồng hỗ trợ cho các chốt kiểm soát dịch.

Khánh Phương - Hoàng Yến


Khánh Phương - Hoàng Yến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]