(vhds.baothanhhoa.vn) - UBND huyện Hoằng Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Bút Nghiên năm 2022. Theo đó, lễ hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 15-4 đến 17-4) tại xã Hoằng Lộc.

Huyện Hoằng Hóa: Lễ hội Bút Nghiên năm 2022 diễn ra từ ngày 15 đến 17-4 tại xã Hoằng Lộc

UBND huyện Hoằng Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Bút Nghiên năm 2022. Theo đó, lễ hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 15-4 đến 17-4) tại xã Hoằng Lộc.

Huyện Hoằng Hóa: Lễ hội Bút Nghiên năm 2022 diễn ra từ ngày 15 đến 17-4 tại xã Hoằng Lộc

Lễ hội Bút Nghiên năm 2021.

Đây là năm thứ hai Lễ hội Bút Nghiên được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của quê hương Hoằng Hóa, khơi dậy niềm tự hào của các tầng lớp Nhân dân trong huyện để tiếp tục phát huy tinh thần khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa chào mừng hướng tới Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, lịch sử của vùng đất Hoằng Hóa, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

Huyện Hoằng Hóa: Lễ hội Bút Nghiên năm 2022 diễn ra từ ngày 15 đến 17-4 tại xã Hoằng Lộc

Theo kế hoạch, Lễ hội Bút Nghiên năm nay sẽ tổ chức nhiều hoạt động, như: Dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia Bảng Môn Đình; vinh danh những tập thể, học sinh, sinh viên, cán bộ đang công tác đạt thành tích cao trong học tập và lao động, những người có những đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục của huyện…

Lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ý nghĩa dành cho học sinh trên địa bàn huyện, như: Thi viết chữ đẹp, thi vẽ tranh, đố vui toán, lý hóa…

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng cũng như hoạt động thể thao như: Thi cờ tướng, kéo co, đá cầu… sẽ được tổ chức trong các ngày diễn ra lễ hội, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh và Nhân dân trong huyện cùng tham gia.

Huyện Hoằng Hóa: Lễ hội Bút Nghiên năm 2022 diễn ra từ ngày 15 đến 17-4 tại xã Hoằng Lộc

Huyện Hoằng Hóa yêu cầu tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, an toàn, tiết kiệm, mang đậm nét văn hóa và truyền thống hiếu học của quê hương, con người Hoằng Hóa, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]