(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên - “Tháng Ba biên giới”, tuổi trẻ các huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa đã và đang tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Lan tỏa hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ vùng biên

Hưởng ứng Tháng Thanh niên - “Tháng Ba biên giới”, tuổi trẻ các huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa đã và đang tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Lan tỏa hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ vùng biênDự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” và Đoàn xã Trung Lý tặng cây hoa giấy để làm đẹp cảnh quan cho bà con bản tái định cư Nà Ón. Ảnh: T.H

Sôi nổi các hoạt động của thanh niên vùng biên Mường Lát

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ vùng biên, Đoàn thanh niên huyện Mường Lát đã và đang có nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng; nhiều đoàn viên, thanh niên có tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, chung tay XDNTM. Toàn huyện Mường Lát có hơn 9.000 thanh niên, trong đó có gần 3.000 đoàn viên với 18 cơ sở đoàn. Đoàn viên, thanh niên đã và đang góp sức trẻ xây dựng quê hương Mường Lát ngày một đổi thay.

Đồng chí Lâu Văn Phía, Bí thư Huyện đoàn Mường Lát chia sẻ: Những năm qua, các phong trào, công trình tình nguyện do tuổi trẻ Mường Lát thực hiện đã và đang đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng các công trình hạ tầng, mở đường giao thông vào các bản khó khăn, qua đó giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn, bản NTM. Màu áo xanh cũng góp sức thực hiện hoạt động an sinh xã hội, tham gia các hoạt động tình nguyện và đã làm nhiều công trình thiết thực, như trao gà giống, ngan giống, thức ăn hỗn hợp và tổ chức tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho người dân; thực hiện công trình đường cây thanh niên; tập trung xây dựng, cải tạo vườn tạp cho hộ dân; phát quang, khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã...

Năm 2024, lễ khởi động Tháng Thanh niên được Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Mường Lát tổ chức vào ngày đầu tiên của tháng 3 tại xã Tam Chung với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; đồng thời phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chương trình “Tháng Ba biên giới”. Từ đó, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn, hội trong thanh niên và xã hội. Huyện đoàn đã trao các suất quà cho các hộ gia đình người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Tam Chung. Dự án Cùng nhau nuôi em Mường Lát trao biển hỗ trợ 50 cây hoa giấy cho Đoàn xã Trung Lý để thực hiện Công trình thanh niên tại khu tái định cư Nà Ón, xã Trung Lý.

Xuyên suốt tháng 3, hành trình của tuổi trẻ vùng biên Mường Lát hướng về cộng đồng, về các bản đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia XDNTM. Xây dựng nhà văn hóa thôn, làm mới đường giao thông nông thôn tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà tiêu và công trình nước sạch; triển khai các công trình “Thắp sáng đường quê”. Triển khai các mô hình tạo nguồn cây xanh như “Vườn ươm thanh niên”, “Đổi rác lấy cây”, “Vườn cây sinh kế”. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh, thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn; tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới. Thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ của 5 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện, gắn kết tình quân dân nơi biên giới.

Tuổi trẻ Quan Sơn xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Hưởng ứng Tháng Thanh niên – “Tháng Ba biên giới” năm 2024, tuổi trẻ huyện Quan Sơn đã triển khai nhiều hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng; triển khai các công trình, phần việc thanh niên như tham gia XDNTM; làm đường giao thông tại các địa bàn khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho các em học sinh, người dân ở các địa bàn khó khăn trên địa bàn huyện; tổ chức chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”; ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp...

Tháng 3, thực hiện ngày cao điểm chung tay XDNTM và ngày chủ nhật xanh, Huyện đoàn Quan Sơn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Quan Sơn, Đoàn xã Trung Tiến tổ chức ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay XDNTM” và “Ngày chủ nhật xanh" tại bản Tong. Hơn 50 đoàn viên, thanh niên trong xã cùng bà con Nhân dân đã vận chuyển đá sỏi, xây bồn hoa khuôn viên, dọn dẹp vệ sinh môi trường và các nội dung phần việc trong tiêu chí phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu của bản Tong.

Tại xã Na Mèo, là xã vùng biên của huyện Quan Sơn, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là địa bàn có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Thời gian qua, phát huy vai trò của tuổi trẻ vùng biên Na Mèo, Đoàn thanh niên xã Na Mèo phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về đồng bào các bản khó khăn.

Đồng chí Ngân Văn Nghĩa, Bí thư Đoàn xã Na Mèo cho biết: Năm 2024, thực hiện Chương trình “Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới”, Đoàn xã Na Mèo phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện trên địa bàn xã vào ngày 23 - 24/3. Trong đó, thực hiện trồng cây đào tại bản Ché Lầu - bản duy nhất của xã có đồng bào dân tộc Mông sinh sống; trao quà cho 50 hộ gia đình, 50 em học sinh trên địa bàn xã; trao 20 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng cho các em học sinh Trường PTDT bán trú THCS Na Mèo; trao sách cho thư viện Trường Tiểu học Na Mèo; trao cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam cho Nhân dân xã Na Mèo. Trong Tháng Thanh niên, Đoàn xã Na Mèo thực hiện trồng 100 cây hoa ban dọc các tuyến đường chính trên địa bàn xã; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào khu vực biên giới.

Đồng chí Phạm Đức Lương, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo cho biết: Hiện nay, xã Na Mèo tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của xã vùng biên, có Cửa khẩu quốc tế Na Mèo để phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; tập trung XDNTM, giảm nghèo bền vững. Đưa các giống lúa có giá trị kinh tế vào sản xuất đại trà; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; thúc đẩy thương mại - dịch vụ. Chú trọng phát triển lâm sản mà xã có lợi thế như: luồng, nứa, vầu, trồng cây dược liệu; phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ; thực hiện chính sách giải quyết việc làm, vận động Nhân dân tham gia học nghề, chuyển đổi ngành nghề, xuất khẩu lao động. Thường xuyên duy trì mối quan hệ mật thiết, hữu nghị với nước bạn Lào anh em, nhất là các bản, các cụm, các đơn vị giáp biên giới để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Tạo mọi điều kiện để Nhân dân hai bên sang thăm thân và mua, bán, trao đổi hàng hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người nông dân, cộng đồng dân cư; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở xã. Phấn đấu hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 30 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5% trở lên... Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đó, Na Mèo phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, chung sức chung lòng của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của tuổi trẻ Na Mèo, chung sức xây dựng vùng biên ngày một đổi mới.

Bùi Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]