(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những vụ sản xuất lớn nhất trong năm, những ngày này người dân làng Mật Sơn, phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá) lại tất bật, chạy đua với thời gian để kịp có hàng cung ứng ra thị trường tết.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Là một trong những vụ sản xuất lớn nhất trong năm, những ngày này người dân làng Mật Sơn, phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá) lại tất bật, chạy đua với thời gian để kịp có hàng cung ứng ra thị trường tết.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Dù còn nhiều ngày nữa mới đến ngày Tết ông công ông táo nhưng ngay từ nhiều ngày nay do số lượng đơn hàng lớn nên các cơ sở hàng mã tại làng nghề Mật Sơn đã dồn sức sản xuất.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Sản phẩm chủ yếu là hoa ông công ông táo nhưng rất đa dạng về mẫu mã, kích thước.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Ngoài ra các loại tiền, vàng cũng được sản xuất khá nhiều.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Mỗi sản phẩm được làm từ nhiều công đoạn khác nhau.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Nguyên liệu làm hàng mã chủ yếu là tre nứa, giấy dán được tạo hình và các phụ kiện nhỏ.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Những loại giấy ánh kim, phun thêm kim tuyến bắt sáng… được sử dụng nhiều để làm nổi bật hơn từng chi tiết.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Những chi tiết tuy nhỏ nhưng đòi hỏi sự cầu kỳ, chính xác.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Bà Châu Thị Thanh, chủ cơ sở sản xuất lớn nhất tại đây cho biết: Ngay từ tháng 9 âm lịch gia đình bà đã bắt đầu làm hàng cho mùa Tết ông công, ông táo. Ngoài các thành viên trong gia đình, bà còn thuê thêm 10 nhân công địa phương và tăng thời gian sản xuất mới đủ hàng giao cho khách. Ngoài các đại lý hàng mã trong khu vực thành phố thì thị trường các huyện trong tỉnh cũng là nơi tiêu thụ số lượng lớn nên hàng làm đến đâu hết đến đó.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Giá thành những mặt hàng này cũng rất đa dạng, từ 20.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm tùy theo hình thức và kích thước khác nhau.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Hàng hóa xếp đầy kho xưởng lần lượt được chuyển ra thị trường.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Những năm gần đây, kỹ thuật làm vàng mã tại làng Mật Sơn ngày càng phát triển. Chỉ phần lắp ghép là người thợ phải làm hoàn toàn bằng thủ công còn hầu hết khâu tạo hình cho nguyên liệu đều được sử dụng bằng máy móc in ấn, cắt vẽ... nên sản phẩm vừa chất lượng vừa giảm được thời gian, chi phí nhân công cho các cơ sở làm nghề.

Làng nghề hàng mã Mật Sơn nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết ông công, ông táo

Sản phẩm đẹp, đa dạng phong phú đang là những những ưu điểm khiến vàng mã của làng nghề Mật Sơn được thị trường ưa chuộng. Đây là nghề mang lại thu nhập cao cho một số hộ dân cũng như giải quyết công việc cho nhiều lao động phổ thông tại địa phương.

Thu Hà - Hoài Thu


Thu Hà - Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]