(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời điểm này người dân làng hoa cây cảnh xã Hợp Lý (Triệu Sơn) đang hết sức khẩn trương chăm sóc các loại hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Thời điểm này người dân làng hoa cây cảnh xã Hợp Lý (Triệu Sơn) đang hết sức khẩn trương chăm sóc các loại hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Toàn xã Hợp Lý có hơn 700 hộ trồng hoa, cây cảnh với diện tích khoảng 80 ha. Trong những năm qua nghề trồng hoa, cây cảnh ở xã Hợp Lý đã mang lại giá trị kinh tế cao cho các hộ gia đình. Chỉ riêng 2 loại cây truyền thống là đào, quất, bình quân mỗi năm toàn xã cung cấp cho thị trường khoảng hơn 50.000 cây.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Năm nay gia đình ông Trần Sỹ Toàn ở thôn Quang Thành, trồng hơn 4.000 gốc đào và hơn 3.000 cây quất. Thời điểm này gia đình ông đang tập trung cho chăm sóc, tỉa lá, lộc non để cây nuôi nụ. Dự kiến tết năm nay vườn đào của gia đình ông sẽ cho thu nhập khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Gia đình ông Trần Đình Hiệu ở thôn Đông Thành chăm sóc vườn cúc mới xuống giống phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Nông dân xã Hợp Lý chăm sóc quất, cam cảnh chuẩn bị phục vụ thị trường tết.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Những gốc quất đang trổ nụ, đơm bông được bàn tay khéo léo tạo kiểu, uốn dáng độc đáo.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Người trồng hoa bấm nụ để cây ra hoa đúng dịp.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Ông Trần Sỹ Toàn ở thôn Quang Thành cho biết: Thông thường đầu tháng 10 âm lịch, khi quả trên cây đã phát triển ổn định thì bắt đầu gò thế. Để cây quất có dáng thế, chín đẹp đúng vào dịp tết thì giai đoạn gò cây là thời điểm quan trọng nhất, có tính chất quyết định cho chất lượng quả, thế cây sau này. Vì vậy, ngoài vun, xới, tưới nước thường xuyên, thời điểm này nông dân đang tập trung gò, uốn tạo thế cho cây.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Nhiều khách hàng đã tìm về Hợp Lý đặt mua các loại cây cảnh cổ thụ từ bây giờ để kịp bén rễ đúng dịp mùa xuân.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Các dáng cây truyền thống được các nhà vườn ưu tiên tỉa cành, tạo dáng như: đào thế huyền, đào cổ thụ... Với những cây đào cổ thụ thế này gia đình bà Trịnh Thị Huyền dự kiến cho khách hàng thuê chơi tết với giá hàng chục triệu đồng

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, ngoài những loại cây truyền thống, như: đào, quất cảnh, những năm gần đây người dân xã Hợp Lý còn mạnh dạn đầu tư trồng thêm nhiều loại hoa đem lại giá trị kinh tế cao như: Hoa ly, hoa đồng tiền, các loại hoa cúc, dơn...

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Với người dân trồng quất, cam cảnh, tết là vụ quan trọng nhất trong năm, vì đây là thời điểm thu hoạch sau một năm lao động vất vả.

Làng nghề hoa, cây cảnh Hợp Lý nhộn nhịp vào tết

Với người dân trồng hoa, cây cảnh ở xã Hợp Lý, tết là vụ quan trọng nhất trong năm. Để có hoa, cây cảnh bán trong dịp tết, người dân luôn phải tỉ mỉ, công phu từ khâu ươm giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là phải làm sao để cây có hoa, quả đẹp nhất vào đúng dịp tết.

Giang Anh


Giang Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]