(vhds.baothanhhoa.vn) - Làng Chè - Trà Đông (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) xưa nay nổi tiếng với nhiều sản phẩm đồ đồng tinh xảo như trống đồng, đồ thờ, lư hương, con giống... Những ngày cuối năm các cơ sở sản xuất đồ đồng của làng Chè lại càng trở nên rộn ràng, tất bật. Tại các gian hàng trưng bày sản phẩm của các hộ gia đình, người ra vào mua bán nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường.

Làng Trà Đông nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm dịp cuối năm

Làng Chè - Trà Đông (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) xưa nay nổi tiếng với nhiều sản phẩm đồ đồng tinh xảo như trống đồng, đồ thờ, lư hương, con giống... Những ngày cuối năm các cơ sở sản xuất đồ đồng của làng Chè lại càng trở nên rộn ràng, tất bật. Tại các gian hàng trưng bày sản phẩm của các hộ gia đình, người ra vào mua bán nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường.

Làng Trà Đông nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm dịp cuối năm

Những ngày này, các cửa hàng trưng bày sản phẩm đồ đồng của các hộ gia đình trong cụm làng nghề xã Thiệu Trung khách đến tham quan, mua sắm trở nên nhộn nhịp.

Làng Trà Đông nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm dịp cuối năm

Công việc của những người thợ đúc đồng vì thế mà cũng thêm phần bận rộn hơn.

Làng Trà Đông nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm dịp cuối năm

Tại cơ sở của nghệ nhân Nguyễn Bá Châu, đông đảo khách đến lựa chọn, đặt mua các vật dụng đồ thờ.

Làng Trà Đông nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm dịp cuối năm

Được biết, ở thời điểm hiện nay, các sản phẩm được đông đảo khách hàng quan tâm chủ yếu là các vật dụng đồ thờ như: lư hương, bát hương, con hạc, chân nến, ngai chén, mâm bồng, chóe thờ, ống hương, bát biểu, bộ hoành phi câu đối…

Làng Trà Đông nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm dịp cuối năm

Anh Nguyễn Bá Quý (Công ty TNHH đúc đồng truyền thống Đông Sơn Chè Đông) cho biết: “Thời điểm hiện nay chủ yếu là khách lẻ trong tỉnh đến tham quan, mua sắm các đồ trang trí ban thờ như: câu đối, lư hương, đỉnh đồng, bát hương, chóe thờ, ngai chén, hoành phi câu đối… Càng về cuối năm, các đơn đặt hàng càng nhiều, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, các gia đình cũng chọn thời điểm này để mua sắm, trang trí nhà cửa, ban thờ chuẩn bị đón xuân. Do đó, tất cả các cơ sở sản xuất của làng nghề hiện tại phải đẩy mạnh tiến độ sản xuất, tuy nhiên các đồ đồng thủ công vẫn phải bảo đảm cả về chất lượng và mẫu mã để giữ uy tín cho cơ sở và thương hiệu của làng nghề”.

Làng Trà Đông nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm dịp cuối năm

Hiện nay làng nghề xã Thiệu Trung có tổng số 32 hộ, trong đó có 13 hộ làm nghề đúc đồng truyền thống. Các sản phẩm đồ đồng ngày một nhiều, phong phú và đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và du khách.

Làng Trà Đông nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm dịp cuối năm

Cùng với các cơ sở sản xuất, Trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống cũng thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Làng Trà Đông nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm dịp cuối năm

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, song nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, các cơ sở đã kịp thời đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đa dạng các sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết. Với những nghệ nhân, những người thợ làng nghề đây cũng là dịp để thể hiện tài khéo léo của mình trong mỗi sản phẩm truyền thống của làng Chè - Trà Đông.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]