Ngắm màu phượng tím ở khu du lịch biển Hải Tiến
Những ngày này, hàng phượng tím kéo dài từ thị trấn Bút Sơn đi biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đang bung sắc khiến nhiều người cảm thấy thích thú vì sự mới mẻ của sắc tím hoa phượng.
Cây phượng tím có nguồn gốc từ Châu Mỹ, là cây thân gỗ lớn, thô nhám, cao từ 10-15m, tán cây khi phát triển có thể phủ rộng với đường kính 5-7m, lá giống như phượng vĩ, phượng vàng. Cây phượng tím lần đầu tiên du nhập vào nước ta năm 1960 tại TP Đà Lạt và trở thành loài cây đặc sản của thành phố du lịch này.
Năm 2019, sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường Goòng - Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đã quyết định lựa chọn cây phượng tím để trồng hai bên đường, nhằm tạo cảnh quan môi trường và tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch.
Số lượng cây phượng tím trồng dọc tuyến đường Goòng - Hải Tiến, đoạn qua các xã: Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc... có khoảng 800 cây.
Theo người dân địa phương, từ năm 2021, phượng tím đã bắt đầu cho hoa bói, đến năm nay thì bắt đầu có một vài cây nở rộ.
Cây phượng khẳng khiu, tán lá còn nhỏ, ấy thế mà khi nở hoa lại đẹp và lạ mắt.
Màu tím biếc buông lơi trên đường về Hải Tiến khiến nhiều người cảm thấy thích thú.
Trong tương lai, đây sẽ là tuyến đường có hàng phượng tím độc đáo ở biển Hải Tiến, xứ Thanh.
Việt Hương – Phạm Nam
{name} - {time}
- 2024-04-17 10:08:00
Phát triển “cây xóa nghèo” ở Mường Lát
- 2024-04-17 10:07:00
Thường Xuân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- 2023-04-26 10:28:00
Cảnh giác với lời mời chào vé máy bay, tour du lịch giá rẻ
Người thương binh nhiệt tình với công tác xã hội
Bá Thước phấn đấu thực hiện có hiệu quả giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
Khởi sắc ở thị trấn vùng biên
Bình yên cho những chuyến tàu
Mường Lát với các giải pháp nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc ít người
Bí thư chi bộ thôn gương mẫu, nói đi đôi với làm
Nông dân đi đầu trong sản xuất nông nghiệp hiện đại
Theo chân thợ săn trứng kiến ở miền Tây xứ Thanh
Giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ