(vhds.baothanhhoa.vn) - Để chủ động ứng phó với cơn bão số 8, ngư dân thành phố Sầm Sơn đã đưa tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 8, ngư dân thành phố Sầm Sơn đã đưa tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Chiều 13-10, vùng biển Sầm Sơn bắt đầu có mưa to, gió lớn. Ghi nhận trên đường Hồ Xuân Hương, ngư dân đang hối hả đưa thuyền, bè mảng, ngư lưới cụ lên đường để tránh trú bão số 8.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Tuyến đường Hồ Xuân Hương trở thành điểm tập kết tàu thuyền tránh bão.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Ngư dân giúp nhau đưa thuyền lên bờ an toàn.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Một phần vỉa hè và lòng đường ven biển TP Sầm Sơn làm nơi để thuyền bè và ngư lưới cụ tránh bão số 8.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Nhiều thuyền, bè nằm im lìm trên vỉa hè đường Hồ Xuân Hương để tránh bão.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Tại cảng cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, đến chiều 13-10 đã không còn tàu thuyền nào cập cảng, tất cả tàu thuyền của ngư dân Sầm Sơn đã về âu tránh trũ bão Lạch Hới an toàn.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Tại âu Lạch Hới có 283 tàu thuyền đang neo đậu, chủ yếu tàu thuyền ngư dân Sầm Sơn. Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới phối hợp với Đồn Biên phòng Sầm Sơn, chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động bà con ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn, neo đậu tàu thuyền chắc chắn, chủ động ứng phó cơn bão số 8. Hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Thành phố Sầm Sơn hiện có 1.737 tàu thuyền/5.387 lao động. Tính đến 14 giờ chiều 13-10, đã có 1.712 tàu thuyền/5.082 lao động đã cập bến. 25 phương tiện/305 lao động đang tránh trú ở các đảo, tỉnh ngoài như đảo Bạch Long Vĩ, Quảng Bình, Nghệ An.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Để chủ động ứng phó với bão số 8, ngay từ 18 giờ ngày 12-10, thành phố Sầm Sơn đã ban hành thông báo cấm biển, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển.

Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8

Đồng thời, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão, mưa lũ, nhất là sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động ứng phó, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt để sẵn sàng cho tình huống bị chia cắt, cô lập cục bộ; kịp thời triển khai sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Triển khai các phương án bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân trước, trong và sau bão.

Tin liên quan:
  • Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8
    Nỗi lo bồi lắng tại Khu neo đậu Lạch Trường

    Do mưa lũ trên thượng nguồn đổ xuống, với lượng phù sa lớn, từ khi hoạt động đến nay Khu neo đậu Lạch Trường (huyện Hậu Lộc) chưa được nạo vét, do đó gây ra hiện tượng bồi lắng, gây khó khăn, nguy hiểm cho tàu thuyền ra vào.

  • Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8
    Cảng cá Lạch Hới tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

    Cảng cá Lạch Hới (Phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) là đầu mối cung cấp hải sản với lực lượng lao động, phương tiện tập trung đông đúc. Hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đây đã được tăng cường tối đa.

  • Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8
    Ngày mới ở cảng Hới

    Khi những chiếc thuyền đầy ắp cá, tôm cập bến cũng bắt đầu ngày mới ở chợ cảng Hới, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]