(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã nhiều năm trôi qua, bãi rác tập trung của huyện Lang Chánh tại thôn Nê Cắm (xã Đồng Lương) luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Nhiều bất cập tại bãi rác huyện Lang Chánh

Đã nhiều năm trôi qua, bãi rác tập trung của huyện Lang Chánh tại thôn Nê Cắm (xã Đồng Lương) luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Nhiều bất cập tại bãi rác huyện Lang Chánh

Bãi chứa rác gây ô nhiễm môi trường tại thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Theo tìm hiểu, bãi rác này được quy hoạch với diện tích 3 ha trên địa bàn thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, là nơi tập kết rác thải khu vực thị trấn Lang Chánh và một số xã lân cận. Rác được xử lý bằng hình thức chôn lấp.

Do lượng rác ngày càng nhiều, cộng thêm một số người chở rác đến đổ không theo quy định, khiến cho tình trạng bãi rác quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động sản xuất của người dân địa phương.

Mặc dù được quy hoạch chi tiết, bài bản, thực tế khu tập kết rác chỉ là khu đất đồi, xung quanh không có hàng rào che chắn, ngay từ con đường nhỏ dẫn vào khu tập kết, rác nằm ngổn ngang dọc bên đường, phía trong bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều vị trí khói vẫn âm ỉ, bốc lên khét lẹt.

Người dân trong thôn Nê Cắm cho biết những hôm trời nắng họ bị tra tấn bởi mùi hôi thối theo gió thổi thẳng vào nhà, do không có hệ thống xử lý nước thải nên vào mùa mưa nước tràn ra ngoài, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân trong thôn đã kiến nghị nhiều lần, tuy vậy đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý.

Nhiều bất cập tại bãi rác huyện Lang Chánh

Rác thải, tro gỉ sau khi đốt không được chôn lấp, xử lý tràn ngập hai bên đường dẫn vào khu tập kết.

Được biết, tại huyện Lang Chánh trung bình lượng nước thải sinh hoạt đô thị phát sinh khoảng 740,5 m3/ngày đêm; tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 7,58 tấn/ngày. Riêng khu vực nông thôn, trung bình phát sinh khoảng 32,6 tấn/ngày.

Thực hiện Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 08-9-2021 của UBND tỉnh về quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, huyện Lang Chánh có 2 bãi chôn lấp rác thải, ngoài bãi rác tại thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương (tiếp nhận rác thải của thị trấn Lang Chánh, các xã Đồng Lương, Tân Phúc, Giao An, Giao Thiện với khối lượng rác thải trung bình khoảng 8 tấn rác thải/ngày); bãi rác còn lại nằm tại bản Ngàm, xã Yên Thắng với lượng rác thải tiếp nhận trung bình 1 tấn rác/ngày.

Đáng chú ý, hai bãi rác này chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh theo quy trình kỹ thuật về chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, hiện đang là bãi rác lộ thiên.

Nhiều bất cập tại bãi rác huyện Lang Chánh

Một hộ dân thị trấn Lang Chánh đang phân loại rác thải tại nguồn trước khi rác đưa đi tập kết.

Theo ông Nguyễn Viết Thắng, Trưởng phòng TN&MT huyện Lang Chánh, để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác thôn Nê Cắm, UBND huyện đã ủy quyền UBND các xã, thị trấn ký hợp đồng với Công ty cổ phần tự động hóa Đức Anh để thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt hàng ngày. Sử dụng xe chuyên dụng, thu gom, tập kết 2 ngày/lần, vận chuyển đến bãi rác để xử lý chôn lấp bằng máy múc, sau đó rải vôi bột, phun hóa chất khử trùng, diệt ruồi muỗi rồi đem đốt. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân nâng cao ý thức thu gom, phân loại rác thải, chú trọng xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước khu dân cư, thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng tập trung, trông cây phân tán hàng năm, góp phần tăng độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường…

TRUNG THỦY - QUYẾT THẮNG


TRUNG THỦY - QUYẾT THẮNG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]