(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuối năm là dịp bận rộn nhất của các cơ sở sản xuất hàng mã tại làng nghề Mật Sơn, phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá). Mỗi ngày, hàng nghìn sản phẩm được tung ra thị trường để phục vụ người dân chuẩn bị cho ngày lễ ông Công ông Táo sắp tới.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Cuối năm là dịp bận rộn nhất của các cơ sở sản xuất hàng mã tại làng nghề Mật Sơn, phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá). Mỗi ngày, hàng nghìn sản phẩm được tung ra thị trường để phục vụ người dân chuẩn bị cho ngày lễ ông Công ông Táo sắp tới.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Đơn đặt hàng lớn, khối lượng công việc mỗi ngày một tăng khiến các lao động đang dồn sức để kịp có hàng cung ứng ra thị trường tết.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Vẫn là những sản phẩm hoa ông Công ông Táo nhưng năm nay các cơ sở sản xuất rất chú trọng làm mới mẫu mã cho từng loại mặt hàng.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Hình thức bắt mắt, phụ liệu cầu kỳ, tinh tế, các sản phẩm hàng mã của làng nghề Mật Sơn luôn có sức cạnh tranh cao so với sản phẩm từ các địa phương khác trong và ngoài tỉnh.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Để làm ra được một sản phẩm, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn chi tiết.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Tuy việc sản xuất không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cầu kỳ.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Tre nứa, giấy dán là những nguyên liệu chủ yếu được sử dụng. Ngoài ra, những loại giấy ánh kim, sợi kim tuyến… được sử dụng nhiều để làm nổi bật hơn.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Ông Mai Văn Minh, chủ cơ sở sản xuất Minh Thanh cho biết: Từ cuối tháng 8 âm lịch, gia đình ông đã bắt đầu làm hàng cho mùa Tết ông Công, ông Táo. Với hàng chục công nhân làm liên tục, vụ này cơ sở sản xuất và cung ứng ra thị trường tỉnh khoảng 20.000 sản phẩm.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Giá thành năm nay không có nhiều thay đổi so với những năm trước, dao động từ 20.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm tùy theo hình thức và kích thước khác nhau.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Một số sản phẩm làm theo đơn đặt hàng có giá lên tới hàng triệu đồng.

Nhộn nhịp làng nghề hàng mã Mật Sơn dịp cuối năm

Sản phẩm đẹp, đa dạng phong phú, làng nghề Mật Sơn đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Đây cũng là nghề truyền thống mang lại thu nhập cao, ổn định cho một số hộ dân cũng như giải quyết việc làm cho nhiều lao động phổ thông tại địa phương.

Thu Hà – Hoài Thu


Thu Hà – Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]