(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDKĐXDĐSVH) ở huyện Như Thanh có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ngày càng được nâng cao; các tệ nạn xã hội từng bước bị đẩy lùi, bản sắc văn hóa của các dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Như Thanh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDKĐXDĐSVH) ở huyện Như Thanh có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ngày càng được nâng cao; các tệ nạn xã hội từng bước bị đẩy lùi, bản sắc văn hóa của các dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Như Thanh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Đồng Hải, xã Hải Long (Như Thanh).

Xã Hải Long là điểm sáng của huyện Như Thanh trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Phó Chủ tịch UBND xã Lục Đại Trường cho biết: Bám sát các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH và xuất phát từ thực tiễn, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Hằng năm xã có 85 - 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 65% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 9/9 làng, thôn và 3 cơ quan được công nhận là làng, thôn, cơ quan văn hoá các cấp; xã được công nhận xã văn hóa NTM và NTM nâng cao. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có chuyển biến tích cực, tổ chức vui tươi, trang trọng, rút ngắn thời gian, tiết kiệm, loại bỏ dần các phong tục, tập quán lạc hậu...

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du Bùi Đức Chính: Để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, xã đã lồng ghép thực hiện các nội dung phong trào gắn với xây dựng NTM. Các làng, thôn, khu dân cư đã tuyên truyền, lưu giữ các nét văn hóa, phong tục đặc sắc ở địa phương; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng quy ước, hương ước quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu dân cư văn hóa, khuyến học - khuyến tài; vận động Nhân dân đóng góp công sức, vật chất tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình giao thông liên thôn, tường rào hoa, nhà văn hóa, khu thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp... Đến nay, toàn xã có trên 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 13/13 thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá; 100% bà con Nhân dân có ý thức chấp hành pháp luật, hương ước, quy ước của cộng đồng; xã đã đạt 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM và phấn đấu năm 2022 được công nhận NTM nâng cao...

Như Thanh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Tiết mục giao lưu văn nghệ chào mừng thôn Đồng Hải, xã Hải Long đón nhận NTM kiểu mẫu.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Như Thanh Nguyễn Văn Cương cho biết: Trong những năm qua phong trào TDĐKXDĐSVH đã và đang đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương đã bám sát các nội dung của phong trào, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các kế hoạch, giải pháp đồng bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chủ động lồng ghép phong trào với phong trào thi đua yêu nước và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã, thị trấn theo từng năm, gắn các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa vào quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Như Thanh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Chương trình văn nghệ của xã Xuân Du chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Trong phong trào TDĐKXDĐSVH, thì xây dựng gia đình, làng, thôn, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa là những nội dung nòng cốt, trọng tâm và xuyên suốt. Đến nay trên địa bàn huyện có 19.536/24.118 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 81%, công nhận lại 3 năm liên tục chiếm 62%; 13/14 xã, thị trấn được công nhận văn hóa, đạt tỷ lệ 92,8%; 131/154 thôn, bản, khu phố được công nhận thôn, bản, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 85%; 69/72 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 95,8%; 100% các làng, thôn, bản, khu phố xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước.

Hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện được duy trì và phát huy hiệu quả tích cực. Phong trào thể dục - thể thao phát triển rộng khắp. Hiện nay trên địa bàn huyện có 41% dân số tham gia luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên; 24% gia đình thể thao; gần 200 câu lạc bộ thể dục - thể thao; 100% trường học thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khoá cho học sinh. Toàn huyện có 14/14 trung tâm văn hóa - thể thao xã, thị trấn được đầu tư xây mới, cải tạo mở rộng, nâng cấp với diện tích, quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn, với tổng số tiền trên 98 tỷ đồng, trong đó nhà nước đầu tư chiếm 70%, ngân sách xã, thị trấn đầu tư 30%; 165/165 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa, khu thể thao, trong đó có 132 nhà văn hóa, khu thể thao đạt tiêu chuẩn, trong đó kinh phí nhà nước đầu tư 30%, xã hội hóa và Nhân dân đóng góp 70%. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 4 sân vận động, 148 sân chơi bãi tập, 213 sân bóng chuyền da, 256 sân bóng chuyền hơi, 112 sân cầu lông, 25 bàn bóng bàn,70 sân khấu ngoài trời...

Các thiết chế văn hóa đã và đang được khai thác, phát huy hiệu quả, trở thành điểm sinh hoạt, sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa và luyện tập thể dục - thể thao của người dân.

Đến nay toàn huyện có 8 xã, 61 thôn về đích nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 15,5 tiêu chí/xã. Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” được các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia thi đua sôi nổi. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi được nhân rộng trong toàn huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định và nâng cao đời sống người dân, tỷ lệ hộ giàu, khá tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 11% (theo tiêu chí mới).

Cùng với đời sống vật chất từng bước được cải thiện và nâng cao, thì môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn cũng được địa phương quan tâm xây dựng. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; đạo đức, nền nếp gia phong của gia đình, dòng họ được gìn giữ; tinh thần đoàn kết được nâng lên; tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt; kỷ luật, kỷ cương được đề cao, lối sống văn minh, văn hóa giao tiếp ứng xử được coi trọng...

Như Thanh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Sôi nổi phong trào thể thao quần chúng ở huyện Như Thanh.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào chiều sâu, huyện Như Thanh tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Bám sát mục tiêu xây dựng xã văn hóa gắn với NTM, đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự chủ, tự quản của các tầng lớp Nhân dân để Như Thanh ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Công Quang


Công Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]