Nông dân chăm sóc cây trồng phục vụ tết nguyên đán
Thời điểm này tại các cánh đồng rau màu, nhà vườn trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh đang tích cực chăm sóc hoa, rau màu để phục vụ người dân trong dịp tết nguyên đán với mục tiêu hướng đến một vụ mùa bội thu và được giá.
Anh Nguyễn Văn Lượng ở xã Dân Lực (Triệu Sơn) gắn bó với nghề trồng hoa với mong muốn góp chút hương xuân cho ngày tết thêm vui tươi
Người dân xã Vạn Hòa (Nông Cống) cần mẫn làm cỏ, tưới nước cho những luống rau.
Cúc đại đóa là một trong những loại hoa được ưa chuộng và trồng nhiều nhất mỗi dịp tết.
Nắm bắt được nhu cầu trưng bày mâm ngũ quả trong ngày tết, đầu tháng 11 dương lịch nhiều nông dân xã Nga An đã xuống giống trồng dưa kim hoàng hậu để cho thu hoạch vào đúng dịp tết.
Những luống cúc đại đóa vừa nhú mầm hứa hẹn sẽ đơm bông đúng dịp xuân về.
Người dân thị trấn Nông Cống chăm sóc rau màu.
Cây cảnh được chăm sóc, tạo dáng chuẩn bị cho người dân mua về trưng bày trong những ngày tết.
Chị Trần Thị Hường ở thôn 8, xã Xuân Du trồng hoa lay ơn.
Nhiều loại hoa cao cấp như ly, đồng tiền... được người dân đầu tư trồng trong nhà lưới để có những bông hoa đẹp, bán được giá hơn so với ngày thường.
Nông dân xã Hợp Lý chăm sóc vườn cây quất cảnh.
Hà Châu
{name} - {time}
- 2023-12-01 09:50:00
Thanh Hóa: Nỗ lực thực hiện Chương trình OCOP 2023
- 2023-12-01 09:42:00
CLB lý luận trẻ - nơi nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng
- 2021-11-25 06:41:00
Đổi thay ở thôn 5 - thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Hội LHPN huyện Thiệu Hóa chủ động xây dựng tổ chức hội vững mạnh
[Infographics] - Một số mục tiêu trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Đồn Biên phòng Bát Mọt với chương trình “Nâng bước em đến trường”
Mô hình nuôi con đặc sản ở xã Thiệu Hợp
Nghề sấy cau xuất khẩu ở xã Minh Sơn
[Infographics] - Một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thanh Hóa
Xuất hiện các loại ma túy mới ngụy trang dưới dạng nước ngọt, nước trái cây
Thị xã Bỉm Sơn thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn phòng dịch tại các trường học trên địa bàn
Người đàn ông hiếm hoi còn giữ nghề sửa chân vịt ở làng biển Hậu Lộc