Nông dân hào hứng xuống giống vụ dứa mới
Năm 2021 cây dứa được mùa, được giá, nên những ngày cuối năm nông dân trên địa bàn tỉnh lại hăng hái chuẩn bị các khâu kỹ thuật để xuống giống vụ dứa mới năm 2022.
Theo một số nông dân, những năm gần đây, nhờ áp dụng kỹ thuật nên cây dứa cho thu hoạch quanh năm. Song, với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5 và tháng 10 đến tháng 11 hằng năm là thời điểm phù hợp nhất để trồng dứa.
Do đó, ngay sau khi thu hoạch, người dân đã thực hiện bẻ chồi và xử lý chồi bằng các dung dịch thuốc bảo vệ thực vật trước khi xuống giống để phòng trừ rệp và tuyến trùng hại rễ.
Đồng thời, thực hiện xử lý, chuẩn bị đất để xuống giống vụ dứa mới.
Để dễ đi lại chăm sóc và thu hoạch, dứa thường được trồng theo hàng kép, tức là trồng thành từng băng 2 - 3 hàng một; Khoảng cách giữa các băng khoảng 80 cm, giữa 2 hàng trên băng là 40 cm, trên hàng cây cách nhau 30 cm, với cách trồng và khoảng cách này, mật độ khoảng 55.000 - 60.000 cây/ha.
Dứa tuy là cây chịu hạn khá, song để bảo đảm cây dứa sinh trưởng phát triển tốt người dân thực hiện tưới, phủ ni lông … không những để giữ ẩm cho đất trong mùa khô mà còn chống úng và chống xói mòn đất trong mùa mưa, hạn chế cỏ dại,…
Bên cạnh kỹ thuật trồng, người dân còn thực hiện những biện pháp khoa học - kỹ thuật rải vụ để điều chỉnh độ sinh trưởng, phát triển, ra hoa, quả của cây dứa nhằm giảm tình trạng ùn ứ, khó tiêu thụ khi vào mùa. Đồng thời, tìm kiếm liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp để nâng cao giá trị kinh tế từ sản xuất dứa.
Lê Hợi - Lê Hoà
{name} - {time}
- 2023-10-02 16:38:00
Trong miền ký ức: Thanh âm kẹo kéo...
- 2023-10-02 15:02:00
Lại chuyện “lạm thu” đầu năm học khiến nhiều phụ huynh lo lắng
- 2021-11-17 08:39:00
Trường Sơn đang dần trở thành “vùng quê đáng sống”
“Pháo đài” chống dịch ở khu dân cư
Tinh thần đoàn kết nhìn từ đám hiếu
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện miền núi Bá Thước
Đoàn xã Định Hưng giúp hộ dân vùng phong tỏa thu hoạch ớt
Hoằng Hóa: Trao 2 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Người nuôi cá lồng xã Nghi Sơn lo lắng vì không có đầu ra
Nhà có 7 “nàng tiên”
Triệu Sơn đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
“Ngày chủ nhật xanh” - nét đẹp lao động ở các vùng quê xây dựng nông thôn mới