(vhds.baothanhhoa.vn) - Tận dụng lợi thế diện tích mặt nước lòng hồ Thủy điện Trung Xuân, thời gian gần đây huyện Quan Sơn đã vận động Nhân dân và triển khai mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Trung Xuân

Tận dụng lợi thế diện tích mặt nước lòng hồ Thủy điện Trung Xuân, thời gian gần đây huyện Quan Sơn đã vận động Nhân dân và triển khai mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Trung Xuân

Nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Trung Xuân.

Sau khi lòng hồ Thủy điện Trung Xuân tích nước, phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập. Trước thực tế ấy, xã Trung Xuân đã tận dụng nhiều vị trí lòng hồ có diện tích bề mặt rộng từ 1 - 2 km, mực nước sâu vài chục mét, nguồn nước sạch để vận động Nhân dân phát triển nghề nuôi cá lồng.

Đến nay xã Trung Xuân đã thành lập Hợp tác xã nông lâm nghiệp và thủy sản Trung Xuân có gần 100 hộ tham gia, với hơn 100 lồng cá được nuôi với các loại cá: Lăng, trắm, rô phi đơn tính, chép. Hiện nay cá đang phát triển tốt, sản phẩm cá được bán ra thị trường trong huyện và mang lại thu nhập cao cho người dân.

Trong thời gian tới, huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục vận động Nhân dân phát triển nghề nuôi thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, hướng tới sản phẩm cá theo tiêu chuẩn VietGAP; ưu tiên các nguồn hỗ trợ từ những chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn kinh phí sự nghiệp nông thôn mới để bà con có vốn đầu tư nuôi cá lồng…

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]