(vhds.baothanhhoa.vn) - Cây chuối tiêu hồng được du nhập vào đất Vĩnh Lộc từ nhiều năm trước, nhưng từ khi có doanh nghiệp thực hiện liên kết với các HTX nông nghiệp và các hộ dân trên địa bàn huyện để sản xuất và bao tiêu sản phẩm thì cây chuối tiêu hồng mới thực sự trở thành cây hàng hóa.

Phát triển bền vững cây chuối tiêu hồng trên đất Vĩnh Lộc

Cây chuối tiêu hồng được du nhập vào đất Vĩnh Lộc từ nhiều năm trước, nhưng từ khi có doanh nghiệp thực hiện liên kết với các HTX nông nghiệp và các hộ dân trên địa bàn huyện để sản xuất và bao tiêu sản phẩm thì cây chuối tiêu hồng mới thực sự trở thành cây hàng hóa.

Phát triển bền vững cây chuối tiêu hồng trên đất Vĩnh Lộc

Để đưa được cây chuối tiêu hồng vào trồng trên địa bàn theo hướng tập trung, UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo các xã rà soát, lựa chọn những diện tích, khu đồng phù hợp từ 5 ha trở lên để triển khai trồng cây chuối tiêu hồng. Đồng thời, ban hành chính sách hỗ trợ cây giống đối với diện tích trồng chuối tiêu hồng có quy mô từ 5 ha trở lên.

Phát triển bền vững cây chuối tiêu hồng trên đất Vĩnh Lộc

Hiện cây chuối tiêu hồng đang có mặt ở 12/13 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Lộc, với diện tích gần 50 ha.

Phát triển bền vững cây chuối tiêu hồng trên đất Vĩnh Lộc

Để nâng cao hiệu quả kinh tế cho diện tích trồng chuối tiêu hồng, nhiều hộ dân đã linh hoạt tranh thủ thời kỳ chuối còn nhỏ, chưa khép tán để xen canh thêm một số loại cây trồng ngắn ngày.

Phát triển bền vững cây chuối tiêu hồng trên đất Vĩnh Lộc

Sản phẩm chuối tiêu hồng đến kỳ thu hoạch, bảo đảm mẫu mã, chất lượng sẽ được doanh nghiệp bao tiêu phục vụ chế biến.

Phát triển bền vững cây chuối tiêu hồng trên đất Vĩnh Lộc

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc đánh giá: Chuối tiêu hồng được trồng trên đất Vĩnh Lộc hợp thổ nhưỡng, khí hậu, nên bình quân mỗi buồng có 8 - 10 nải, mỗi nải có 12 - 14 quả, năng suất đạt từ 45 đến 50 tấn/ha. Doanh thu từ 120 đến 130 triệu đồng, lãi từ 80 đến 100 triệu đồng/ha/năm.

Phát triển bền vững cây chuối tiêu hồng trên đất Vĩnh Lộc

Được biết, chuối tiêu hồng sau khi doanh nghiệp thu mua sẽ được xử lý để xuất khẩu. Do vậy, để sản phẩm chuối tiêu hồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, huyện Vĩnh Lộc đang phối hợp với doanh nghiệp để tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]