Quan Hóa: Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường trong chế biến lâm sản
Chế biến lâm sản chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành kinh tế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hoá. Thời gian gần đây, với sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, tình trạng xả thải không đảm bảo quy chuẩn từ hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện Quan Hóa đã có những chuyển biến tích cực.
Do chưa đảm bảo tốt việc xử lý môi trường, từ cuối tháng 4 - 2021, Hợp tác xã Hợp Phát, (Quan Hóa), chuyên chế biến lâm sản và sản xuất vàng mã đã bị các cơ quan chức năng buộc dừng hoạt động.
Sau một thời gian khắc phục các tồn tại, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, đến cuối năm 2021, doanh nghiệp đã được phép hoạt động trở lại.
Bà Trần Thị Lan, Quản đốc Hợp tác xã Hợp Phát cho biết: Sau khi khắc phục các sự cố môi trường, đồng thời thay thế hệ thống xử lý nước thải, hợp tác xã đã quay lại hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, Hợp tác xã Hợp Phát có 5 dây chuyền sản xuất vàng mã, chế biến lâm sản với công suất 100 tấn nguyên liệu/ngày.
Sau hàng loạt sự cố về môi trường bị phát hiện, ngày 30-4-2021, Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hoàng Vân, (Quan Hóa) chuyên sản xuất giấy và vàng mã cũng buộc phải ngừng hoạt động.
Công ty đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng mới hệ thống nước thải, đảm bảo tốt quy trình xử lý; đầu tư máy ép bùn và máy sục ôzôn, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất, chế biến lâm sản.
Ông Tống Văn Hoan, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hoàng Vân, cho biết: Đầu tư về môi trường mặc dù rất tốn kém nhưng chúng tôi xác định đây là đầu tư lâu dài, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, nâng cao hiệu quả, đảm bảo sản xuất ổn định, bền vững.
Theo thống kê của UBND huyện Quan Hóa, trên địa bàn huyện có gần 20 cơ sở chế biến lâm sản, trong đó có 8 cơ sở liên quan đến ngâm ủ bột giấy, vàng mã. Do không đảm bảo tốt về công tác bảo vệ môi trường, 8 cơ sở chế biến lâm sản liên quan đến ngâm ủ bột giấy, vàng mã trên địa bàn huyện đã buộc phải dừng hoạt động từ ngày 30-4-2021.
Sau khi bị buộc dừng hoạt động, một số doanh nghiệp đã đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải, phá bỏ hoàn toàn hệ thống xử lý nước thải lạc hậu cạnh bờ sông Mã; đầu tư hệ thống giám sát hoạt động sản xuất và xử lý môi trường… Đến nay đã có 4 cơ sở đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và được hoạt động trở lại.
Thực hiện mục tiêu chung: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, UBND huyện Quan Hóa đang tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản.
Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị chức năng hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản trên điạ bàn xây dựng đầy đủ, đúng quy chuẩn các công trình xử lý nước thải, kịp thời đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
Linh Hương
{name} - {time}
- 2024-04-19 15:29:00
Học lịch sử địa phương qua những chuyến trải nghiệm thực tế
- 2024-04-19 14:59:00
Đoàn trong trái tim tôi là...
- 2022-08-12 19:03:00
Xúc động ngày lễ Vu Lan tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng
Hơn 30 năm lặng lẽ giữ bình yên cho những cánh rừng
Rời phố về quê lập nghiệp
Cán bộ xã làm giàu từ vùng đất khó
Ông Lê Huy Ngọ và hai lần về quê
“Hiến tạng cứu sống là hành động cao nhất của tấm lòng từ thiện”
Hạnh phúc là được cho đi...
Hồi sinh
Thiết thực công trình “lốp xe cứu hộ” phòng, chống đuối nước ở xã Định Tân
Xu hướng ăn chay thời hiện đại